Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đe dọa liên quân Hàn-Mỹ sẽ phải trả giá "khủng khiếp" nếu sử dụng vũ lực

Tin tức2022-11-02

Vào rạng sáng ngày 2/11, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động Pak Jong-chon, cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nếu thử sử dụng vũ lực.

Tuyên bố đề cập tới cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ "Vigilant Storm" đang bước sang ngày thứ ba, nhấn mạnh đây là cuộc tập trận xâm lược nhắm vào Bình Nhưỡng, một dấu hiệu "không hề hay ho".

Đặc biệt, miền Bắc cảnh cáo sẽ ngay lập tức sử dụng "các phương tiện vũ trang đặc biệt" để đáp trả trong trường hợp liên quân Hàn-Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự, nhấn mạnh đây không phải là lời cảnh báo suông. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ có thể sử dụng tới sức mạnh hạt nhân.

Ủy ban quân sự trung ương Bắc Triều Tiên là cơ quan ra quyết định chính sách tối cao của quân đội nhân dân miền Bắc, do ông Kim Jong-un làm Chủ tịch và ngay dưới là Phó Chủ tịch Pak Jong-chon.

Trước đó, từ ngày 31/10, liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Vigilant Storm", kéo dài 5 ngày, huy động hơn 240 máy bay quân sự của hai nước, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35B của Mỹ.

Bộ Ngoại giao miền Bắc cũng từng ra tuyên bố vào thời điểm liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận, cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá tương xứng nếu sử dụng vũ lực. Đặc biệt, nếu Washington tiếp tục khiêu khích thì nước này sẽ cân nhắc các biện pháp đối phó giai đoạn tiếp theo, để ngỏ khả năng khiêu khích quân sự. 

Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học nghiên cứu về Bắc Triều Tiên nhận định có thể Bắc Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ quyết định về việc thử hạt nhân lần thứ 7 hay không và thời điểm cụ thể tùy theo phản ứng của Washington.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất