Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc phát cảnh báo không kích lần đầu sau hơn 6 năm

Tin tức2022-11-02
Hàn Quốc phát cảnh báo không kích lần đầu sau hơn 6 năm

Sáng ngày 2/11, Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn rơi xuống phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển Đông. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã phát cảnh báo không kích đối với đảo Ulleung, lần đầu sau hơn 6 năm.

Mặc dù tên lửa của miền Bắc rơi ngoài lãnh hải Hàn Quốc (cách 22 km tính từ đường tiêu chuẩn), nhưng đây là vùng biển ngoài khơi chỉ cách thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) 57 km về phía Đông. Đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo về phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển kể từ sau khi hai miền Nam-Bắc chia cắt.

Theo Bộ Hành chính và an toàn, nếu được Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ (KAOC) thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân đề nghị thì Trung tâm kiểm soát cảnh báo dân phòng trung ương thuộc Bộ Hành chính và an toàn sẽ phát đi cảnh báo không kích hoặc cảnh báo cảnh giác không kích.

Cảnh báo không kích được đưa ra khi quân địch có dấu hiệu tấn công khẩn cấp hoặc đang tấn công. Cảnh báo cảnh giác không kích phát đi khi được dự báo là quân địch sẽ tiến hành tấn công.

Cảnh báo không kích lần này được Trung tâm kiểm soát cảnh báo dân phòng trung ương phát đi vào lúc 8 giờ 55 phút sáng ngày 2/11 theo đề nghị từ KAOC vào lúc 8 giờ 54 phút. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cảnh báo không kích đã được dỡ bỏ vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, thay bằng cảnh báo cảnh giác không kích.

Đây là lần thứ 13 trong lịch sử, Trung tâm kiểm soát cảnh báo dân phòng trung ương phát cảnh báo không kích và cảnh báo cảnh giác không kích. Lần phát cảnh báo cảnh giác không kích đầu tiên là vào ngày 25/2/1983 tại khu vực Seoul, Incheon và Gyeonggi, khi một phi công mang quân hàm Đại úy của Bắc Triều Tiên quy hàng Hàn Quốc. Cảnh báo không kích được phát đi lần đầu tại khu vực thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi vào ngày 7/8 cùng năm đó, khi một phi công quân đội Trung Quốc lái chiếc máy bay chiến đấu MIG-21 tới quy hàng Hàn Quốc.

Trong năm 2010, khi xảy ra vụ quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong, cảnh báo không kích và cảnh báo cảnh giác không kích được phát đi tổng cộng ba lần. 

Lần gần đây nhất là cách đây hơn 6 năm, vào ngày 7/2/2016, cảnh báo không kích đã được phát đi tại đảo Baengnyeong và đảo Daecheong ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát cảnh báo không kích và cảnh báo cảnh giác không kích đến đảo Ulleung.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất