Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính giới Hàn Quốc lên án động thái phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-11-03
Chính giới Hàn Quốc lên án động thái phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân sáng ngày 3/11 nhận thấy cần giải quyết tình hình cấp bách trước mắt, do đó đã hủy cuộc họp khẩn giữa Chính phủ với đảng cầm quyền, có sự tham gia của Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân dự kiến diễn ra cùng ngày.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Chung Jin-suk nhận định các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc là nhằm xây dựng cơ sở để thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Ông đề nghị quân đội Hàn Quốc cần sẵn sàng tư thế đối phó và có biện pháp trừng phạt cứng rắn với miền Bắc.

Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng thời gian 5 năm cầm quyền của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in chỉ giúp miền Bắc có thêm thời gian để đẩy cao hạt nhân và tên lửa. Việc đối đầu với một nước sở hữu hạt nhân như Bắc Triều Tiên giờ đây là một định mệnh không thể tránh khỏi, quân đội cần phải rà soát lại hệ thống phòng không, phòng thủ và phòng vệ dân sự.

Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-geun đã lên án hành vi trái đạo lý, trái với tình yêu thương nhân loại và dân tộc trước tình hình miền Nam đang phải gánh chịu đau thương sau thảm họa giẫm đạp tại Itaewon. Ông Park hối thúc miền Bắc dừng ngay các hành động khiêu khích quân sự vô ích.

Đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ ra những vấn đề trong sự ứng phó của Chính phủ, khiến người dân không nắm bắt được chính xác tình hình khi đảo Ulleung phát cảnh báo không kích sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc một ngày trước. Chính phủ bất tài, vô trách nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang liên tiếp đẩy người dân vào tình huống bị đe dọa về tính mạng và an toàn. Đảng này yêu cầu Chính phủ phải tổ chức lại toàn diện hệ thống quản lý khủng hoảng quốc gia, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đẩy cao căng thẳng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất