Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chuyên gia Mỹ: "Không quan sát được dấu hiệu Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân ở xã Punggye"

Tin tức2022-11-08
Chuyên gia Mỹ: "Không quan sát được dấu hiệu Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân ở xã Punggye"

Nhà nghiên cứu cấp cao David Schmerler thuộc Trung tâm nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) của Mỹ trong một cuộc điện đàm trả lời phỏng vấn của Đài châu Á tự do (RFA) tiết lộ đã phát hiện động thái đặc biệt tại đường hầm số 3 bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong), nơi được cho là địa điểm khả thi nhất mà Bắc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân.

Ông Schmerler cho biết đường hầm số 3 hiện đã sẵn sàng để sử dụng, và đây sẽ là nơi mà miền Bắc sẽ lựa chọn nếu muốn thử hạt nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa quan sát được những động thái rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng đang gấp rút để thử hạt nhân. Trong khi đó, lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan) vẫn cho thấy dấu hiệu đang hoạt động từ tháng 7 vừa qua cho tới nay.

Trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Viện trưởng Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) David Albright nhận định để tiến hành thử hạt nhân thì cần phải di chuyển kíp nổ và thiết bị đo công suất của vụ nổ hạt nhân vào bên trong đường hầm trước khi phong tỏa, nên điều cần phải ưu tiên là xác định xem dây cáp điện đã được kết nối với nhau hay chưa. Tuy nhiên, khu vực bên trong bãi thử hạt nhân xã Punggye gần đây không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào về người và xe cộ di chuyển.

Đặc biệt, việc phong tỏa đường hầm chính là manh mối để xác định thời điểm Bắc Triều Tiên thử hạt nhân, nên nếu Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ phát hiện được dấu hiệu cho thấy miền Bắc sắp thử hạt nhân thì chắc chắn nước này sẽ sớm thử hạt nhân và ngược lại.

Mặt khác, nhà nghiên cứu Joseph Bermudez thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ cũng đưa ra ý kiến rằng khó có thể nhận định Bắc Triều Tiên đang trong quá trình chuẩn bị để phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dựa vào ảnh vệ tinh quan sát thấy miền Bắc đang có các động thái xây dựng tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Song nếu như Bắc Triều Tiên phát triển phương tiện phóng để phóng tàu vũ trụ cỡ lớn và tinh vi, thì những kỹ thuật này cũng có thể được miền Bắc sử dụng để phát triển tên lửa ICBM.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất