Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận "Taegeuk" nhằm hoàn tất chuẩn bị chiến tranh

Tin tức2022-11-08
Bắc Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận "Taegeuk" nhằm hoàn tất chuẩn bị chiến tranh

Trang "Dân tộc chúng ta", trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên, ngày 8/11 đăng tải bài viết chỉ trích mục đích thực sự của cuộc tập trận "Taegeuk" (Thái Cực) của quân đội Hàn Quốc là hoàn tất chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược miền Bắc. Việc quân địch nói rằng đây là cuộc tập trận sở chỉ huy, mô phỏng trên máy tính là nhằm che giấu tính chất xâm lược của cuộc tập trận này, lừa gạt cộng đồng quốc tế.

Bài viết nhấn mạnh tình hình bán đảo Hàn Quốc đang căng thẳng như quả bom nổ chậm. Vậy nhưng chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vẫn bất chấp tiến hành cuộc tập trận "Taegeuk", muốn đẩy cho tình hình tồi tệ hơn thay vì giảm nhẹ căng thẳng, chờ đợi cơ hội để châm ngòi xâm lược miền Bắc.

Trong một bài bình luận khác, trang web "Dân tộc chúng ta" tiếp tục lên án miền Nam là những kẻ điên cuồng theo đuổi chiến tranh và đối đầu. Bài báo nhắc lại rằng quân đội miền Bắc đã có các biện pháp đáp trả quyết liệt với cuộc tập trận chung trên không "Vigilant Storm" của liên quân Hàn-Mỹ. Đây chính là câu trả lời rõ ràng rằng quân địch càng khiêu khích dai dẳng thì Bắc Triều Tiên sẽ càng đối phó quyết liệt và không thương tiếc. Bài báo còn cảnh báo Seoul sẽ phải trả giá đắt cho các hành vi quân sự liều lĩnh của mình.

Trước đó từ ngày 7/11, quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận "Taegeuk" 2022, kéo dài trong vòng 4 ngày. Đây là lần đầu tiên quân đội tập trận riêng sau 4 năm, thay vì hợp nhất với cuộc tập trận đối phó khủng hoảng quốc gia "Ulchi".

"Taegeuk" là cuộc tập trận sở chỉ huy nhằm đối phó với các mối uy hiếp đa dạng như hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, diễn ra theo hình thức "trò chơi chiến tranh" mô phỏng trên máy tính, không điều động binh lực và trang thiết bị thực tế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất