Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng Mỹ phản bác lập trường của Bắc Triều Tiên về việc bán đạn dược cho Nga

Tin tức2022-11-09
Bộ Quốc phòng Mỹ phản bác lập trường của Bắc Triều Tiên về việc bán đạn dược cho Nga

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo ngày 8/11 (giờ địa phương) cho biết ngoài những nội dung mà Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ công bố, hiện không có nội dung nào mới liên quan tới nghi ngờ Bắc Triều Tiên bán một số lượng đáng kể đạn pháo cho Nga. Washington hiện đang tiếp tục theo dõi tình hình liên quan.

Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày 8/11 (giờ Hàn Quốc) đã ra tuyên bố, khẳng định nước này chưa từng và cũng không có kế hoạch bán vũ khí cho Nga, đồng thời lên án lập trường của Mỹ là "sự kỳ vọng mang tính thù địch".

Tuy nhiên, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo ngày 3/11 vừa qua lần đầu tiết lộ thông tin rằng Bình Nhưỡng đã ngụy trang gửi số lượng lớn đạn dược sang các nước Trung Đông và Bắc Phi, hòng cung cấp cho Maxcơva. Một ngày sau, ông Kirby tiếp tục cho biết Mỹ đang theo dõi xem số đạn dược này khi nào sẽ được chuyển tới Nga.

Mặt khác, liên quan đến việc Mỹ cam kết sẽ phái cử tàu sân bay hạt nhân tới vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc và phối hợp với quân đội Hàn-Mỹ thực hiện năng lực răn đe tổng hợp trong trường hợp miền Bắc thử hạt nhân, người phát ngôn Lầu Năm góc Mỹ khẳng định Washington sẽ không chấp nhận việc Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản trong vấn đề này. 

Về khả năng Bắc Triều Tiên tấn công bằng vũ khí xung điện từ (EMP), ông Ryder cho biết Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp, song không thể tiết lộ các quy trình, công nghệ và chiến thuật cụ thể ngoài việc trao đổi các thông tin và tập trận định kỳ với các nước đồng minh.

Trước đó, miền Bắc tuyên bố đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên quan tới EMP vào ngày 3/11 vừa qua, trong số hàng loạt vụ phóng tên lửa gần đây. EMP là vũ khí phát ra sóng điện từ cực mạnh khi chúng phát nổ và đốt cháy các vi mạch bên trong để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử ở gần.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất