Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật : "Không thể chấp nhận việc Bắc Triều Tiên phóng thêm tên lửa"

Tin tức2022-11-10
Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật :

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều ngày 9/11 cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn đã điện đàm lần lượt với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro, thảo luận về việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. 

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân ba nước cho biết bất chấp cảnh cáo của cộng đồng quốc tế, Bắc Triều Tiên gần đây đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo, quy kết đây là hành động khiêu khích bất hợp pháp đe dọa nền hòa bình của bán đảo Hàn Quốc. Thêm vào đó, ba nước nhấn mạnh hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không thể được chấp nhận động thái trên với bất kỳ lý do nào.

Các Trưởng đoàn nhất trí đối phó một cách triệt để khả năng khiên khích quân sự của Bắc Triều Tiên trong tương lai, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác mật thiết giữa hai bên hoặc ba bên để cùng cộng đồng quốc tế thể hiện ý chí đối phó một cách dứt khoát và đồng lòng.

Chiều ngày 9/11, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Lần phóng tên lửa này chỉ cách 4 ngày sau khi miền Bắc phóng tổng cộng khoảng 35 tên lửa trong vòng từ ngày 2-5/11 vừa qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất