Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lãnh đạo Mỹ-Trung lần đầu hội đàm song phương kể từ sau dịch COVID-19

Tin tức2022-11-15

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/11 (giờ địa phương) đã tổ chức hội đàm thượng đỉnh tại Bali (Indonesia), chia sẻ ý kiến về nhiều vấn đề nổi cộm. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Trung gặp mặt trực tiếp kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.

Trong cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng, Tổng thống Joe Biden đã hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò định hướng cho Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động có trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Biden cũng nhận định rằng rất khó để có thể tin tưởng vào khả năng kiểm soát miền Bắc của Trung Quốc, cảnh cáo sẽ có các biện pháp đối phó tương ứng trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích thêm.

Lãnh đạo thượng đỉnh Mỹ-Trung cũng đã tái xác nhận về lập trường khác biệt của hai bên trong các vấn đề nổi cộm trọng tâm như vấn đề Đài Loan, nhân quyền và kinh tế.

Mặc dù vậy, hai nước đều có chung ý kiến về việc cần thiết phải trao đổi để ngăn chặn xung đột, đồng thời hai bên cũng thiết lập nền tảng hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, y tế và an ninh lương thực. Ngoài ra, ông Biden và ông Tập Cận Bình cũng có chung lập trường phản đối về việc Nga sử dụng hạt nhân hoặc gây sức ép bằng đe dọa hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. 

Về cơ bản, việc cạnh tranh khốc liệt trong các lĩnh vực có lợi ích chiến lược khác nhau là không thể tránh khỏi, song hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này cho thấy hai bên đều thể hiện quyết tâm làm dịu bớt những căng thẳng trước mắt.

Dựa theo nguyên tắc duy trì kênh đối thoại và ngăn ngừa xung đột trong tương lai, Washington và Bắc Kinh cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan như tổ chức hội đàm cấp Ngoại trưởng song phương tại Trung Quốc vào đầu năm sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất