Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc đồng đề xuất dự thảo nhân quyền Bắc Triều Tiên lên Liên hợp quốc sau 4 năm

Tin tức2022-11-17
Hàn Quốc đồng đề xuất dự thảo nhân quyền Bắc Triều Tiên lên Liên hợp quốc sau 4 năm

Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/11 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên, lên án hành vi xâm phạm nhân quyền trên diện rộng tại miền Bắc, yêu cầu nước này cải thiện tình trạng nhân quyền. Dự thảo nghị quyết đã được thông qua theo hình thức nhất trí toàn diện, không cần tiến hành biểu quyết.

Dự thảo lần này tiếp tục lên án các hành vi tra tấn, tự ý bắt bớ, giam cầm, bắt cóc tại miền Bắc, khuyến cáo trừng phạt người chịu trách nhiệm; đồng thời thêm nội dung mới là yêu cầu chính quyền nước này công khai mọi thông tin liên quan tới hành vi xâm phạm nhân quyền người dân quốc gia khác cho gia quyến và các cơ quan hữu quan.

Nội dung này được phân tích là phản ánh theo yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới vụ quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết công chức Bộ Hải dương và thủy sản của Hàn Quốc trên biển Tây năm 2020.

Dự thảo lần này do các nước thành viên Liên minh châu Âu khởi xướng, trong đó Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 năm tham gia với tư cách là nước đồng đề xuất vào năm 2018.

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song lên án việc thông qua dự thảo nghị quyết là một mưu đồ chính trị, và Chính phủ Hàn Quốc đang lợi dụng vấn đề nhân quyền tại Liên hợp quốc để trốn tránh sự chỉ trích trong và ngoài nước về thảm họa giẫm đạp gây thương vong lớn gần đây.

Đáp lại, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Bae Jong-in chỉ trích lời phát biểu vô lý của Đại sứ miền Bắc về thảm kịch xảy ra tại Hàn Quốc, cho thấy rõ nước này xem nhẹ nhân quyền. Ông Bae chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã tiếp tục phóng tên lửa trong thời gian Hàn Quốc và toàn thể cộng đồng quốc tế thương tiếc những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch ở Itaewon. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ các nạn nhân, truy cứu trách nhiệm và phòng ngừa tái phát thảm kịch tương tự.

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/11 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ hoan nghênh việc dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên do 63 quốc gia trong đó có Hàn Quốc đồng đề xuất, được thông qua tại Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên hợp quốc. 

Seoul bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền, nhân đạo tại miền Bắc đang càng trở nên tồi tệ hơn sau các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 của nước này; hối thúc Bình Nhưỡng có những biện pháp thực chất để cải thiện nhân quyền, nhân đạo cho người dân căn cứ theo khuyến nghị trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên được thông qua tại Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên hợp quốc hàng năm, từ năm 2005. Dự thảo lần này sẽ được trình tiếp lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng sau.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất