Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc về tuyên bố "bừa bãi" của em gái ông Kim Jong-un

Tin tức2022-11-24
Bộ Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc về tuyên bố "bừa bãi" của em gái ông Kim Jong-un

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/11 bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, ra tuyên bố dùng những lời lẽ thô tục, thậm chí không giữ đúng phép lịch sự cơ bản, để hạ thấp nguyên thủ của Hàn Quốc. 

Quan chức này cũng lấy làm tiếc về thái độ "vừa ăn cắp vừa la làng" của Bình Nhưỡng, khi đổ lỗi trách nhiệm cho Chính phủ Seoul, trong khi chính các động thái khiêu khích tên lửa triền miên của nước này đã gây ra cục diện căng thẳng hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc.

Quan chức Bộ Thống nhất lên án mạnh mẽ ý đồ đen tối của Bắc Triều Tiên trong việc tuyên truyền chống phá Chính phủ Hàn Quốc, hòng làm lung lay thể chế miền Nam. Những luận điệu chống phá Chính phủ Hàn Quốc của nước này sẽ không thể lừa gạt được bất cứ người dân Hàn Quốc nào, thậm chí chỉ khiến nhận thức của người dân về chính quyền miền Bắc thêm xấu đi.

Mặt khác, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Hong-sik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 24/11 từ chối bình luận về các nội dung trong tuyên bố "bừa bãi" của bà Kim Yo-jong, song nhấn mạnh sẽ không có ai đồng ý với những nội dung này.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thì cho biết tới thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn chưa có động thái nào đáng chú ý; khẳng định vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó vững chắc với mọi tình huống.

Trước đó vào sáng ngày 24/11, bà Kim Yo-jong đã ra một tuyên bố trong đó lên án việc Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố xem xét cấm vận riêng với miền Bắc gần đây là hành vi "hèn hạ ghê tởm", "ngoan ngoãn theo Mỹ". Bà Kim Yo-jong còn nêu đích danh tên của Tổng thống Yoon Suk-yeol để lên án một cách gay gắt, đồng thời đặt câu hỏi tại sao người dân Hàn Quốc lại ngồi im nhìn chính quyền đương nhiệm liên tục gây ra những tình huống nguy hiểm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất