Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ sẽ lập Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian trực thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Tin tức2022-11-28
Mỹ sẽ lập Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian trực thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Một số nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian trực thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong cuối năm nay. 

Theo đó, Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sẽ là lực lượng thứ hai ngoài lãnh thổ Mỹ có Bộ Chỉ huy của Lực lượng Không gian, sau Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. 

Theo Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) công bố gần đây, quân đội Mỹ đang xúc tiến kế hoạch thành lập Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian tại tất cả các Bộ Tư lệnh chiến đấu ngoài lãnh thổ Mỹ, nhằm răn đe trên mọi khu vực, trước tiên là Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mới được thành lập vào ngày 22/11 vừa qua gồm hơn 20 người, bởi đây là khu vực có mối đe dọa lớn nhất. 

Dự kiến Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian trực thuộc Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sẽ ra mắt ở quy mô nhỏ, ít hơn quy mô của Bộ Chỉ huy tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.  

Việc Mỹ thành lập sớm Bộ Chỉ huy Lực lượng Không gian cho Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xuất phát từ nhận thức rằng mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên hiện đang hết sức nghiêm trọng. Một số chuyên gia cho rằng quyết định của Mỹ còn cân nhắc tới mối uy hiếp từ Nga và Trung Quốc.

Ngoài ra, Mỹ đang có kế hoạch thành lập Bộ Chỉ huy Lực lượng không gian trực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm, lực lượng đảm trách khu vực Trung Đông trong cuối năm nay. 

Lực lượng Không gian của Mỹ được thành lập vào tháng 12/2019 nhằm duy trì vị thế của Mỹ trong không gian vũ trụ, thực thi các nhiệm vụ chính về giám sát không gian, kiểm soát tài sản vũ trụ như vệ tinh, thăm dò và phòng thủ tên lửa, đối phó với vệ tinh hết hạn sử dụng và thiên thạch đến từ không gian.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất