Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ đánh giá cao sự đoàn kết của liên minh Hàn-Mỹ trước sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-11-29

Trong cuộc gặp với phóng viên thường trú tại Mỹ diễn ra hôm 28/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong cho biết những phản ứng gay gắt của Bắc Triều Tiên gần đây cho thấy những nỗ lực của hai nước Hàn-Mỹ đang gặt hái thành quả nhất định. 

Trong năm nay, các quan chức cấp cao miền Bắc như Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong và Ngoại trưởng Choe Son-hui đã có những bài phát biểu chỉ trích rằng nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích là do Seoul và Washington liên tục có các cuộc tập trận chung, ra thông điệp răn đe mở rộng. Tuy nhiên, Đại sứ Cho nhận định những lập luận này của miền Bắc không nhận được sự đồng tình từ cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã có những hành động hiếu chiến như phóng tên lửa, bắn pháo và huy động máy bay liên tục chưa từng có từ trước đến nay. Song, liên quân Hàn-Mỹ đã thể hiện ý chí và năng lực bằng những màn đáp trả ngay lập tức như tiến hành tập trận trên không bằng máy bay chiến đấu hay điều động máy bay ném bom chiến lược. Ông Cho Tae-yong nhấn mạnh Seoul và Washington đang phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và ứng phó ngay lập tức với mọi hành động khiêu khích.

Bên cạnh đó, Đại sứ Cho cho biết, thông qua cuộc họp của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) và Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM), Hàn Quốc và Mỹ cũng đang đẩy nhanh tốc độ thảo luận các biện pháp thực tiễn nhằm ra thông điệp mạnh mẽ cho miền Bắc, đề ra phương án nâng cao năng lực tiến hành răn đe. 

Ngoài ra, Đại sứ Hàn Quốc còn nhấn mạnh hai nước đang đối phó với những cuộc tấn công mạng bằng tin tặc nhằm huy động vốn để phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. 

Theo ông Cho, Hàn Quốc và Mỹ vẫn kiên định nỗ lực kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại đối thoại về phi hạt nhân hóa. Dựa theo "đề xuất táo bạo", Seoul sẽ ra sức thảo luận về việc cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nếu nước này chịu ngồi lại bàn đàm phán một cách chân thành.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất