Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc cấm vận đơn phương với 8 cá nhân và 7 cơ quan của Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-12-02
Hàn Quốc cấm vận đơn phương với 8 cá nhân và 7 cơ quan của Bắc Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/12 thông báo chỉ định cấm vận bổ sung 8 cá nhân và 7 tổ chức đã đóng góp cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như trốn tránh các lệnh trừng phạt miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích biện pháp cấm vận riêng lần này là nhằm đối phó một cách cứng rắn với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng dâng cao của Bắc Triều Tiên, gây bất ổn nghiêm trọng cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 18/11 vừa qua.

Các cá nhân bị trừng phạt lần này như Ri Myong-hun, Ri Jong-won, Choe Song-nam, Ko Il-hwan, Baek Jong-sam, Kim Chul. Các cơ quan nằm trong danh sách đen cấm vận như công ty thương mại Namgang, hãng tàu Pochon, hãng tàu New Eastern, công ty thương mại Anfasar, công ty dịch vụ bến cảng Swanseas.

Đây là lần thứ hai Seoul áp đặt cấm vận đơn phương với các cá nhân và cơ quan của miền Bắc sau một tháng rưỡi kể từ ngày 14/10, và cũng là lần thứ hai kể từ khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Kể từ lần đầu cấm vận đơn phương miền Bắc vào tháng 6 năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc đến nay đã có tổng cộng 6 lần, chỉ định 124 cá nhân và 105 tổ chức vào danh sách đen trừng phạt.

Theo đó, trường hợp muốn giao dịch tài chính hay giao dịch ngoại hối với các đối tượng bị cấm vận trên thì cần phải được Ngân hàng trung ương và Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc phê duyệt trước, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật liên quan.

Tuy nhiên, biện pháp cấm vận riêng lần này được đánh giá là chỉ mang tính tượng trưng, thể hiện quyết tâm đối phó của Chính phủ hơn là có hiệu quả thực tế, khi mà giao dịch tài chính liên Triều là không thể do vướng nhiều lệnh cấm vận. 

Động thái này được cho là nhằm tiến hành tương ứng với việc Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/12 (giờ địa phương) liệt ba cán bộ đảng Lao động Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận vì có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Nhật Bản cùng ngày cũng đã bổ sung ba tổ chức và một cá nhân có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/12 đã ra tuyến bố riêng, bày tỏ hoan nghênh Mỹ và Nhật Bản cấm vận đơn phương với Bắc Triều Tiên, khẳng định vẫn phối hợp chặt chẽ với Washington và Tokyo trong vấn đề trừng phạt Bình Nhưỡng trong suốt thời gian qua. Việc các nước Hàn-Mỹ-Nhật có lập trường tương tự nhau, lần lượt chung tay cấm vận các đối tượng miền Bắc có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả cấm vận Bắc Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trong tương lai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, Mỹ và Nhật Bản, nỗ lực để tạo môi trường đưa miền Bắc từ bỏ phát triển hạt nhân, quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất