Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Bản thảo Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc 2022 ghi Bình Nhưỡng là kẻ địch"

Tin tức2022-12-06

Nhiều nguồn thạo tin trong Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên được ghi là "kẻ địch" trong bản thảo "Sách trắng Quốc phòng năm 2022", dự kiến phát hành vào tháng sau.

Trong "110 bài toán điều hành quốc gia" được Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol công bố ngày 3/5 năm nay cũng có đề cập đến việc Chính phủ sẽ cân nhắc ghi trong Sách trắng Quốc phòng rằng chính quyền và quân đội miền Bắc là "kẻ địch", để người dân nhận thức rõ về điều này.

Sau đó, quân đội cũng đã nêu rõ nội dung này trong giáo trình về chiến lược sức mạnh tinh thần cho binh sĩ.

Hàn Quốc bắt đầu sử dụng khái niệm “kẻ địch chính” trong Sách trắng Quốc phòng năm 1995 sau khi Trưởng đoàn đàm phán của phía Bắc Triều Tiên dọa sẽ nhấn chìm Seoul trong biển lửa tại cuộc họp cấp chuyên viên vào năm 1994. Sau đó, khái niệm này đã được giữ nguyên trong Sách trắng Quốc phòng cho tới năm 2000.

Về sau, quan hệ liên Triều được cải thiện, cụm từ "kẻ địch chính" được đổi thành "mối đe dọa quân sự trực tiếp" trong Sách trắng Quốc phòng kể từ năm 2004. Trong văn kiện này phát hành dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak còn dùng cụm từ "mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng".

Tuy nhiên, Seoul đã quay trở lại sử dụng cụm từ "kẻ địch chính" trong Sách trắng Quốc phòng năm 2011, sau khi tuần dương hạm Cheonan bị ngư lôi của tàu ngầm Bắc Triều Tiên đánh chìm và quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong vào năm 2010.

Đến thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Sách trắng Quốc phòng năm 2018 và 2020 đã không còn xuất hiện cụm từ "Bắc Triều Tiên là kẻ địch" nữa, thay vào đó là câu "Hàn Quốc xem những thế lực đe dọa và xâm hại chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản là kẻ địch".

Nếu bản thảo Sách trắng Quốc phòng 2022 được giữ nguyên, thì đây là lần đầu tiên sau 6 năm, cụm từ "kẻ địch" lại được dùng để nhắm đến thể chế miền Bắc. Tuy nhiên, cụm từ "kẻ địch chính" sẽ không được sử dụng. Hồi đầu tháng 1 năm nay, ông Yoon suk-yeol khi đó còn đang tranh cử Tổng thống từng đăng bài viết lên mạng xã hội, viết "kẻ địch chính là Bắc Triều Tiên" ngay sau khi miền Bắc phóng một tên lửa đạn đạo.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất