Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ thỏa luận phương án thực hiện tăng cường răn đe mở rộng

Tin tức2022-12-06
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ thỏa luận phương án thực hiện tăng cường răn đe mở rộng

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/12 cho biết đã thảo luận với Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ về phương án thực hiện tăng cường răn đe mở rộng. 

Cuộc họp cùng ngày có sự tham gia của Giám đốc Trung tâm đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Soo-kwang, Phó tham mưu trưởng về hoạch định Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Sofge, và Phó tham mưu trưởng về hoạch định Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ Anthony Carlo hiện đang trong chuyến thăm Hàn Quốc.

Hai bên có nhận định chung về tình hình an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc, khi mà Bắc Triều Tiên thông qua pháp lệnh về chính sách năng lực hạt nhân, chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7 và phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây. Hai bên nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của liên quân Hàn-Mỹ ở thời điểm hiện tại là quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết.

Ông Anthony Carlo tái khẳng định cam kết của Washington về việc tiếp tục cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Seoul. Ông nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này là để thể hiện rõ quyết tâm thực hiện cam kết này của Mỹ.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ đã nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác ở mức chiến lược, nhằm nâng cao năng lực thực thi răn đe mở rộng mà Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ đã thỏa thuận tại Hội nghị tư vấn an ninh song phương lần thứ 54.

Chuyến thăm Seoul lần này của Phó tham mưu trưởng Carlo được thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum khi thăm Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ tháng 10 vừa qua, nhằm thảo luận thực chất để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai bên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất