Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên cảnh cáo sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Tin tức2022-12-07
Bắc Triều Tiên cảnh cáo sẽ đối phó quyết liệt hơn nữa với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong ngày 6/12, Bắc Triều Tiên đã bắn hơn 90 loạt pháo được phỏng đoán là pháo phản lực phóng loạt về vùng đệm trên biển phía Đông từ khu vực huyện Kosong (tỉnh Gangwon) từ lúc 10 giờ sáng tới chiều, sau đó từ khoảng 6 giờ tối, nước này lại tiếp tục bắn thêm hơn 10 phát pháo nữa cũng về khu vực trên từ khu vực huyện Kumgang (tỉnh Gangwon).

Như vậy, miền Bắc đã phóng tổng cộng hơn 100 phát pháo chỉ trong một ngày 6/12. Địa điểm pháo rớt xuống đều là vùng đệm trên biển phía Đông, ở phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL). Việc bắn đạn pháo về vùng đệm trên biển là vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.

Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên sáng cùng ngày ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn cho biết đã xác định tình hình phía miền Nam bắn pháo, nên đã ban lệnh bắn đạn thật trên biển nhằm mục đích cảnh cáo, đối phó mạnh mẽ. Đến chiều thì nước này đã bắn tổng cộng 82 phát pháo trong vòng 8 tiếng 30 phút.

Đặc biệt, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân miền Bắc cho biết quân đội nước này một lần nữa cảnh cáo kẻ địch dừng ngay các hành động quân sự mang tính khiêu khích ở khu vực tiền tuyến, nếu không thì quân đội Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đối phó quân sự ngày càng quyết liệt hơn.

Về phần mình, quân đội Hàn Quốc đã gửi hàng chục cảnh cáo thông qua đường dây liên lạc liên Triều, yêu cầu miền Bắc chấm dứt khiêu khích, nhấn mạnh việc bắn pháo về vùng biển phía Đông là vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều. Quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, giám sát các động thái của Bắc Triều Tiên, tăng cường tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Quân đội cũng khẳng định cuộc tập trận bắn pháo của liên quân Hàn-Mỹ là hành động quân sự bình thường, không đi ngược lại các thỏa thuận giữa hai miền Nam-Bắc ở lĩnh vực quân sự. Seoul không thể chấp thuận việc Bình Nhưỡng liên tục bắn pháo trên biển, miền Bắc phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hệ lụy có thể xảy ra khi cứ tiếp tục vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất