Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên đẩy mạnh công tác xây dựng tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây

Tin tức2023-01-26
Bắc Triều Tiên đẩy mạnh công tác xây dựng tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây

Trang web “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ trong báo cáo ngày 25/1 (giờ địa phương) cho biết ảnh chụp từ vệ tinh ngày 18/1 cho thấy Bắc Triều Tiên đang đẩy nhanh các công trình xây dựng ở khu vực phía Đông và trung tâm của bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây.

Đặc biệt, các công trình cải tạo kho chứa nhiên liệu, thùng chứa chất làm mát bổ sung, tháp điều khiển và các công trình xây dựng xung quanh bãi phóng đang được tiến hành. Động thái này được cho là nhằm phục vụ cho mục tiêu dài hạn mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đưa ra vào năm ngoái là phóng phương tiện phóng vệ tinh (SLV) lớn và tinh xảo hơn. 

Bãi phóng vệ tinh biển Tây nằm ở xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, là một cơ sở quan trọng của Bắc Triều Tiên được sử dụng để phát triển tên lửa tầm xa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tháng 12 năm ngoái, miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mà nước này khẳng định là phương tiện để phóng thử nghiệm vệ tinh trinh sát. Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đây là thử nghiệm quan trọng của bước cuối cùng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây.

Báo cáo trên cho biết đã liên tục phát hiện các hoạt động ở khu vực tòa nhà nơi tầng của tên lửa được đặt nằm ngang, để kiểm tra lần cuối bộ phận liên kết và hệ thống phía dưới. Tốc độ xây dựng tòa nhà mới tại Phòng kiểm soát chỉ huy cũ đã chậm lại đáng kể.

Thêm vào đó, toàn bộ công trình từ xung quanh đường sắt phía Tây Bắc bãi phóng tới nhà ga ngầm đã hoàn toàn được xây dựng xong.

Tuy nhiên, ở khu vực bệ phóng theo phương thẳng đứng không phát hiện thấy có động thái đặc biệt nào. Vào thời điểm thử nghiệm tên lửa chạy bằng nguyên liệu rắn tháng 12 năm ngoái, bãi thử nghiệm phóng theo phương ngang rõ ràng cho thấy có sự hoạt động. Báo cáo đánh giá miền Bắc có đủ năng lực để thực hiện vụ phóng thử nghiệm mới chỉ cần có quyết định được ban.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất