Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xem xét nhiều phương án đối phó với vụ máy bay không người lái Bắc Triều Tiên

Tin tức2023-01-27
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xem xét nhiều phương án đối phó với vụ máy bay không người lái Bắc Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 26/1, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án việc máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc là một hành vi khiêu khích rõ ràng. Chính phủ Seoul đang xem xét phương án đối phó trên nhiều phương diện, bao gồm cả phương án đề nghị Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), một tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận miền Nam đã khiến các sân bay quốc tế Incheon và Gimpo đã phải tạm dừng vận hành các chuyến bay. Điều này có thể vi phạm Công ước hàng không dân dụng quốc tế (còn gọi là Công ước Chicago).

Nếu như ICAO quyết định sẽ điều tra vụ việc, thì tổ chức này sẽ nhận tài liệu từ Chính phủ Hàn Quốc, sau đó tiến hành điều tra và phỏng vấn thực địa, rồi lập và công bố báo cáo kết quả.

Tuy nhiên, khác với động thái khiêu khích bằng tên lửa, trong vụ việc lần này, Chính phủ Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc phải chia sẻ các thông tin quân sự để làm bằng chứng về việc máy bay không người lái xâm phạm không phận. Do đó, có ý kiến nhận định trên thực tế, việc Seoul yêu cầu ICAO điều tra là không hề dễ dàng.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra phương án là đề nghị ICAO ra quyết định lên án Bắc Triều Tiên.

Năm 2017, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với Nhật Bản, Pháp và Đức đã đồng đề xuất ICAO ra quyết định lên án các động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đến tháng 10 cùng năm, quyết định này đã được thông qua tại kỳ họp thường kỳ Đại hội đồng ICAO diễn ra tại Montreal, Canada.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất