Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lại ra tuyên bố lên án kế hoạch hỗ trợ xe tăng cho Ukraine

Tin tức2023-01-30

Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kwon Jong-gun ngày 29/1 đã ra tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lên án việc Mỹ cung cấp vũ khí tấn công để hỗ trợ Ukraine chiến đấu với Nga là hành vi tội ác trái với đạo lý con người.

Ông Kwon cho rằng nếu như Mỹ không xâm phạm lợi ích an ninh của Nga thì chiến tranh tại Ukraine đã không xảy ra.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong ra tuyên bố lên án việc Mỹ hỗ trợ xe tăng cho Ukraine.

Bắc Triều Tiên cũng một mực phủ nhận về tin đồn nước này bán vũ khí cho Nga, điều mà Nhà Trắng thậm chí còn đưa ra hình ảnh chụp từ vệ tinh để khẳng định.

Bình Nhưỡng cho rằng đây là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng được dựng lên từ một việc không hề tồn tại, nếu Washington cứ tiếp tục tung tin đồn thất thiệt thì sẽ phải đối diện với những hậu quả chẳng mấy hay ho.

Việc Bắc Triều Tiên liên tiếp ra tuyên bố lên án Mỹ được cho là nhằm đẩy cao cục diện "chiến tranh lạnh mới" giữa Hàn-Mỹ với Nga-Triều.

Có phân tích cho rằng miền Bắc phủ nhận việc giao dịch vũ khí với Nga, trong khi lên án việc Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine, là nhằm lấy cớ để giao thương với Nga một cách chính thức trong tương lai.

Cũng có dự đoán cho rằng việc Bình Nhưỡng đề cập đến "hậu quả không hay ho" cho thấy nước này có khả năng sẽ gia tăng các động thái khiêu khích như phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, được ngụy trang như một vụ thử nghiệm vệ tinh trinh sát.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất