Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Một dự thảo lên án xã hội chủ nghĩa được trình lên Quốc hội Mỹ

Tin tức2023-01-31
Một dự thảo lên án xã hội chủ nghĩa được trình lên Quốc hội Mỹ

Theo nội dung đăng tải trên Hệ thống thông tin dự luật của Quốc hội Mỹ ngày 30/1 (giờ địa phương), Hạ nghị sĩ Maria Elvira Salazar (đảng Cộng hòa) đã trình lên Hạ viện dự thảo Nghị quyết lên án thể chế xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo này nhắc tới việc hàng triệu người đã bị chết trong quá khứ do thể chế này, đặc biệt đề cập tới các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa gây ra tội ác lớn trong quá khứ, trong đó có cố Chủ tịch Kim Jong-il và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, nhưng không nhắc tới cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. 

Dự thảo nghị quyết cho rằng tư tưởng xã hội chủ nghĩa khiến cho sự tập trung quyền lực theo hướng toàn trị và độc tài trở thành điều không thể thiếu. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã dồn hơn 100 triệu người trên toàn thế giới vào chỗ chết, nạn đói và những vụ thảm sát quy mô lớn liên tục lặp lại.

Các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Jong-il, Kim Jong-un đã gây ra nhưng tội ác lớn trong lịch sử. Cuộc cách mạng Bolshevik đã khiến hàng chục triệu người thiệt mạng. Chính sách Đại nhảy vọt của Trung Quốc đã khiến 15 triệu tới 55 triệu người dân nước này chết đói.

Dự thảo nêu rõ tại Bắc Triều Tiên, đã có tối đa 3,5 triệu người chết đói. Mỹ tin tưởng vào sự tôn nghiêm của mỗi cá nhân, nên không thể không phản đối tư tưởng xã hội chủ nghĩa có gốc rễ từ chủ nghĩa toàn trị. Quốc hội Mỹ lên án xã hội chủ nghĩa dưới mọi hình thái, và phản đối thực hiện chính sách xã hội chủ nghĩa tại nước Mỹ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất