Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tuyên bố đối phó "siêu quyết liệt" với âm mưu quân sự của Mỹ

Tin tức2023-02-02
Bắc Triều Tiên tuyên bố đối phó

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/2 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, đề cập tới phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ gần đây, nói rằng Washington sẽ triển khai nhiều hơn tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc. 

Người phát ngôn miền Bắc nhấn mạnh sẽ đối phó "siêu quyết liệt" trên nguyên tắc "đối đầu toàn diện, lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân". Miền Bắc có sẵn chiến lược đối phó với mọi kịch bản ngắn hạn, dài hạn của Mỹ và các thế lực tay sai. Với sức mạnh hạt nhân áp đảo nhất, Bình Nhưỡng sẽ kiểm soát và răn đe quyết liệt với các thách thức hiện tại và tiềm ẩn trong tương lai.

Trong trường hợp Mỹ tiếp tục đưa tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận thì Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn một cách rõ ràng hơn. Qua đây, miền Bắc đang để ngỏ khả năng sẽ còn tiếp tục khiêu khích trong thời gian tới.

Về khả năng đối thoại với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ ra rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách đối đầu tàn ác với nước này, trong khi ngoài miệng lại rêu rao rằng không hề có ý đồ thù địch, kêu gọi đối thoại hòng kéo dài thời gian. Bắc Triều Tiên không "hứng thú" tiếp xúc hay đối thoại cho tới khi nào Mỹ còn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu với Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được Bắc Triều Tiên đưa ra chỉ chưa đầy một ngày sau khi liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung trên không phận biển Tây Hàn Quốc vào ngày 1/2, cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2023. Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B, chiếu đấu cơ mạnh nhất hiện nay là F-22, chiến đấu cơ tàng hình F-35B. Hàn Quốc cử chiến đấu cơ tàng hình F-35A.

Về tuyên bố trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải lựa chọn đối thoại và hợp tác chứ không phải khiêu khích và uy hiếp. Seoul kêu gọi nước này hưởng ứng "đề xuất táo bạo", tức lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc của Chính phủ miền Nam, đối thoại vì một bán đảo Hàn Quốc phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng.

Mặt khác, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Nhà Trắng ngày 1/2 (giờ địa phương) bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ đã kích động Bắc Triều Tiên khiêu khích. Washington không có ý đồ thù địch với miền Bắc, mà vẫn đang tiếp tục theo đuổi ngoại giao một cách nghiêm túc để giải quyết về các vấn đề lo ngại giữa hai nước Hàn-Mỹ cũng như các vấn đề trong khu vực. Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để thực thi toàn diện các nghị quyết của Hội đồng bảo an, nhằm mục đích kìm hãm chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất