Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 19/3

Tin tức2023-03-19
Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 19/3

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 11 giờ 5 phút trưa ngày 19/3, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực xã Dongchang, tỉnh Bắc Pyongan, về vùng biển phía Đông. 

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phân tích các thông số chính xác của tên lửa miền Bắc như tầm bắn, cũng như tăng cường giám sát và cảnh giới với các động thái khiêu khích thêm của Bình Nhưỡng, phối hợp chặt chẽ, duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng lần này chỉ ba ngày sau vụ khiêu khích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 16/3 vừa qua. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 7 của miền Bắc từ đầu năm đến nay.

Động thái này cho thấy miền Bắc đang phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận nửa đầu năm của liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do" (FS), đã bắt đầu từ ngày 13/3 và kéo dài đến ngày 23/3. Một ngày trước khi liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận, tức ngày 12/3, Bình Nhưỡng cũng đã phóng hai tên lửa hành trình từ tàu ngầm, rồi tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong ngày 14/3. 

Chỉ đạo vụ phóng ICBM trong ngày 16/3, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh phải cho thế lực thù địch nhận ra rằng nếu tiếp tục mở rộng các hành động quân sự chống lại miền Bắc, thì sẽ phải đối diện với mối đe dọa vô cùng nghiêm trọng không thể cứu vãn được.

Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ và gọi cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ là "tập trận xâm lược miền Bắc". Do đó, nước này có khả năng sẽ tiếp tục các hành vi quân sự khiêu khích trong suốt thời gian quân đội Hàn-Mỹ tập trận. 

Các chuyên gia dự đoán tùy thuộc vào việc Mỹ triển khai tài sản chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng có thể sẽ đẩy cao tình hình căng thẳng bằng nhiều cách như phóng tên lửa ICBM sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, hay phóng ICBM với góc phóng chuẩn (30-45 độ), phóng vệ tinh trinh sát quân sự, và cũng không loại trừ khả năng nước này thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất