Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Kinh và Matxcơva hối thúc Washington đáp lại lo ngại hợp lý của Bình Nhưỡng bằng hành động

Tin tức2023-03-22
Bắc Kinh và Matxcơva hối thúc Washington đáp lại lo ngại hợp lý của Bình Nhưỡng bằng hành động

Trong tuyên bố chung tổng kết về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Matxcơva vào ngày 21/3, hai nước bày tỏ lo ngại về tình hình bán đảo Hàn Quốc, hối thúc các nước liên quan duy trì sự sáng suốt và kiềm chế, nỗ lực để giảm nhẹ căng thẳng. Hai nước chỉ ra rằng Mỹ phải tạo điều kiện để nối lại đối thoại, đáp lại những lo ngại chính đáng và hợp lý của Bắc Triều Tiên bằng hành động thực tế.

Tuyên bố chung cho biết trong thời gian qua, Bắc Kinh và Matxcơva luôn kiên định lập trường trước sau như một, đó là phi hạt nhân hóa, gìn giữ hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, thiết lập cơ chế an toàn và hòa bình cho khu vực.

Tuyên bố nhấn mạnh các nước không được gây sức ép và cấm vận với Bắc Triều Tiên, con đường duy nhất giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc chính là đối thoại và đàm phán.

Trung Quốc và Nga khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận, hợp tác chặt chẽ, để giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc bằng chính trị, theo nguyên tắc "hành động đồng thời theo từng bước".

Ngoài ra, tuyên bố còn hối thúc các bên tích cực hưởng ứng nỗ lực chung nhằm thúc đẩy đàm phán và hòa giải của Bắc Kinh và Matxcơva, đóng vai trò xây dựng trong quá trình này.

Nội dung tuyên bố được phân tích là đã tái khẳng định đường lối "khoan dung" đối với Bắc Triều Tiên của hai nước, trong bối cảnh miền Bắc đang liên tiếp vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa.

Trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, cục diện Hàn-Mỹ-Nhật đối đầu với Nga-Trung-Triều đang ngày càng trở nên rõ nét hơn. Theo đó trong thời gian tới, dự kiến Liên hợp quốc sẽ khó có thể ra biện pháp trừng phạt bổ sung dù miền Bắc tiếp tục đẩy cao khiêu khích.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất