Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tiếp tục thị uy trước cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ bằng tên lửa đạn đạo

Tin tức2023-03-27

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Chunghwa, tỉnh Bắc Hwanghae, về vùng biển phía Đông vào lúc 7 giờ 47 phút đến 8 giờ sáng ngày 27/3. 

Theo Hội đồng tham mưu Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai tên lửa này đã bay được 370 km, với độ cao tối đa 50 km, rơi ra ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. 

Bình Nhưỡng gọi vụ phóng tên lửa lần này là thử nghiệm "khai hỏa mô phỏng đầu đạn hạt nhân trên không", và chỉ cách 8 ngày với vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được coi là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên trước đó. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của miền Bắc trong năm nay.

Bắc Triều Tiên được phỏng đoán là phóng tên lửa đạn đạo nhằm phản đối cuộc tập trận chung Ssangyong (Song Long) của liên quân Hàn-Mỹ và việc Mỹ triển khai tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz tại Hàn Quốc.

Được biết, Nhóm tấn công tàu sân bay liên quân Hàn-Mỹ với chủ lực là tàu sân bay Nimitz ngày 27/3 đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển tại phía Nam đảo Jeju.

Tàu Nimitz dự kiến sẽ cập cảng Busan vào ngày 28/3, sau 6 tháng kể từ lần tàu Ronald Reagan đến nước này cập cảnh vào tháng 9/2022.

Gần đây, Bắc Triều Tiên đã tăng cường khiêu khích bằng hàng loạt vụ phóng các tên lửa khác trước đó để phản đối cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Lá chắn tự do" (FS) mà nước này quy là nhằm xâm lược miền Bắc, gồm tên lửa SRBM mà được ví là "vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới" hôm 9/3, tên lửa hành trình từ tàu ngầm hôm 12/3, tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 14 và 19/3, hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 16/3.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn liên tục đe dọa Seoul bằng vụ phóng vũ khí tấn công dưới nước và tên lửa hành trình chiến lược trong vòng từ 21-23/3.

Theo dự đoán, miền Bắc sẽ còn đẩy cao căng thẳng qua những vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, phóng ICBM với góc bắn bình thường (30-45 độ), hay phóng vệ tinh trinh sát quân sự, cũng như có thể thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất