Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cựu quan chức IAEA phân tích Bắc Triều Tiên có hoạt động khả nghi tại khu xử lý rác thải hạt nhân ở Yongbyun

Tin tức2023-03-27
Cựu quan chức IAEA phân tích Bắc Triều Tiên có hoạt động khả nghi tại khu xử lý rác thải hạt nhân ở Yongbyun

Trong bài phân tích đăng trên trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc), cựu Phó Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Olli Heinonen cho biết căn cứ theo hình ảnh vệ tinh thương mại chụp Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan) của Bắc Triều Tiên xuất hiện hoạt động mới tại khu xử lý rác thải cũ (Old Waste Site). 

Khu xử lý rác thải cũ là một trong những nơi mà IAEA phỏng đoán là khu vực chứa rác thải hạt nhân, đã đề nghị chính quyền Bắc Triều Tiên điều tra vào năm 1992. Khi đó, miền Bắc khẳng định đây không phải là cơ sở hạt nhân, và đã chôn lấp khu vực này.

Sau đó, khu vực trên không xuất hiện hoạt động nào đặc biệt ngoài các hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy miền Bắc dường như lại đang tái khởi động cơ sở này.
 
Ông Olli Heinonen cho biết các hoạt động mới xuất hiện trong khoảng từ ngày 6-17/3, tính đến ngày 21/3 thì càng trở nên rõ nét hơn. Khu xử lý rác thải này của miền Bắc có kết cấu tương tự với cơ sở lưu trữ rác thải hạt nhân Tuwaitha của Iraq.
 
Cựu quan chức IAEA phỏng đoán nếu Bình Nhưỡng đúng là đang khôi phục lại cơ sở xử lý rác thải hạt nhân này thì có thể các hoạt động mới là nhằm phá dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng cũ, hoặc chôn lấp vĩnh viễn khu đất để xây cơ sở mới. Trong cả hai trường hợp thì Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ đều khó để tiến hành kiểm chứng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất