Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh phải tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân

Tin tức2023-03-28
Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh phải tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân

Một số hãng truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 28/3 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đó đã chỉ đạo dự án phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xét duyệt kế hoạch và chỉ thị tác chiến phản công bằng hạt nhân.

Các cơ quan này còn công bố hình ảnh đầu đạn hạt nhân, với dòng chữ "Những đầu đạn hạt nhân Hwasan-31 có thể gắn kèm" được treo trên tường, cho thấy đây là đầu đạn có thể lắp trên nhiều tên lửa như pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình.

Tại đây, Chủ tịch Kim đã nghe báo cáo của Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên về kế hoạch và tình hình sản xuất nhằm nâng cao năng lực chiến đấu bằng vũ khí hạt nhân, dựa theo phương hướng phát triển vũ khí hạt nhân và kế hoạch chiến lược. 

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh không được hài lòng tuyệt đối về những dự án củng cố trạng thái phòng thủ chặt chẽ và phải nỗ lực không ngừng để phát triển vũ khí hạt nhân. Ông còn nói phải luôn trong tư thế chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân một cách hoàn hảo bất kể thời gian và địa điểm; có như thế thì quân địch mới sợ hãi và không dám đụng đến chủ quyền, chế độ và nhân dân miền Bắc.

Chủ tịch Bắc Triều Tiên cũng kêu gọi phải mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân cho vũ khí một cách thực tiễn và đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạt nhân liên tục, nhằm thực hiện triệt để kế hoạch của đảng là gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân.

Ông Kim Jong-un nhận định kẻ thù chính mà vũ khí hạt nhân được trang bị bởi sức mạnh răn đe của miền Bắc sẽ đối đầu không phải là một quốc gia hay khu vực nhất định nào mà là chiến tranh và thảm họa hạt nhân. Theo ông, mục tiêu củng cố năng lực hạt nhân của nước này là để bảo vệ an toàn quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.

Thêm vào đó, Chủ tịch Kim đánh giá cao nỗ lực và thành quả của Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân trong việc đóng góp vào dự án nâng cao năng lực ứng phó với cả các tình huống khẩn cấp liên quan đến hạt nhân, phù hợp với đường lối chiến lược của đảng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất