Gần một nửa người tị nạn Bắc Triều Tiên từng xem phim truyền hình Hàn Quốc khi còn niên thiếu

Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên Hàn Quốc ngày 29/3 đã công bố kết quả bài nghiên cứu phân tích chính sách thanh thiếu niên của Bắc Triều Tiên, một nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản của tổ chức này trong năm 2022.
Viện nghiên cứu trên đã tiến hành một cuộc khảo sát từ ngày 11-22/7 năm ngoái đối với 138 người tị nạn Bắc Triều Tiên từng trải qua thời niên thiếu tại miền Bắc (gồm 37 nam và 101 nữ). Trong đó có 79 người bỏ trốn dưới thời cựu Chủ tịch Kim Jong-il nắm quyền, 20 người vượt biên dưới thời Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và 39 người bỏ trốn vào thời kỳ chuyển giao giữa hai chính quyền trên. Những người này có năm sinh từ 1977 đến 2006.
Kết quả cho thấy có 49,2% đối tượng khảo sát cho biết đã từng xem phim truyền hình hay chương trình phát sóng của Hàn Quốc thời họ còn là thanh thiếu niên. Ngoài ra, 43,5% trả lời đã từng ăn mặc theo phong cách thời trang của miền Nam, 49,2% cho biết từng nhảy và hát theo bài hát Hàn Quốc. Điều này cho thấy tầng lớp thanh thiếu niên miền Bắc đã tiếp cận được khá nhiều làn sóng văn hóa Hallyu của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng trên thực tế đã kiểm soát chặt chẽ các chương trình phát sóng và phim truyền hình Hàn Quốc. Có 40,6% người tham gia khảo sát trả lời từng chứng kiến tận mắt các trường hợp bị phạt ở trường học vì đã xem phim truyền hình Hàn Quốc.
Về câu hỏi rằng nhận định của giới thanh thiếu niên miền Bắc về cuộc sống thành công là gì, có 47,1% trả lời là "kiếm thật nhiều tiền", 29% cho rằng là "trở thành nhân tài cần thiết cho quốc gia" và 13,8% là "được học đại học".
Liên quan tới yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự lựa cho sự nghiệp học hành và tương lai, 36,2% trả lời là "xuất thân của bố mẹ", chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đến là "tiềm lực kinh tế của gia đình" (33,3%) và "địa vị chính trị của cha mẹ" (21,7%).
Những người tham gia khảo sát đều đánh giá rằng tổ chức thiếu niên do Nhà nước kiểm soát mà họ từng tham gia ở thời niên thiếu không giúp ích gì cho bản thân họ. Chỉ có 7,2% người trả lời rằng việc tự kiểm điểm bản thân trong Đoàn thiếu niên và Đoàn thanh niên miền Bắc là giúp ích cho sự phát triển của bản thân, trong khi 73,2% bày tỏ ý kiến ngược lại.
[Photo : YONHAP News]