Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cộng đồng quốc tế bày tỏ sự hoan nghênh về việc Seoul công bố báo cáo nhân quyền miền Bắc

Tin tức2023-03-31
Cộng đồng quốc tế bày tỏ sự hoan nghênh về việc Seoul công bố báo cáo nhân quyền miền Bắc

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 31/3 (giờ địa phương) đưa tin các tổ chức nhân quyền quốc tế đã thể hiện sự hoan nghênh trước việc Chính phủ Hàn Quốc công bố "Báo cáo về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2023".

Theo Phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) Phil Robertson, Hàn Quốc đã giữ kín báo cáo này mặc dù đã thu thập một số lượng thông tin khổng lồ về nhân quyền từ những người tị nạn miền Bắc trong suốt nhiều năm qua. Do đó, việc công bố một phần các thông tin lần này là vô cùng quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết về hành vi tàn nhẫn mang tính thường xuyên của chính quyền Kim Jong-un. Ông Robertson cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây thêm áp lực lên Bình Nhưỡng về tình hình nhân quyền kinh khủng tại nước này.

Tổng giám đốc Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên Greg Scarlatoiu nhận định báo cáo nhân quyền của Seoul là thông điệp chứng tỏ quyết tâm sẽ dẫn dắt cộng đồng quốc tế nỗ lực cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc và sẽ giúp ích cho công cuộc truy cứu trách nhiệm của Chính phủ Bắc Triều Tiên về các hành vi xâm phạm nhân quyền tùy tiện.

Cựu Đặc phái viên về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Robert King cũng đánh giá việc Seoul lần đầu công bố báo cáo nhân quyền tại miền Bắc đến người dân miền Nam đã phản ánh những thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề nhân quyền. 

Vào ngày 30/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố "Báo cáo về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2023" dài 405 trang, dựa trên lời làm chứng của 508 người tị nạn miền Bắc về thực trạng xâm hại nhân quyền của chính quyền nước này thông qua các vụ tử hình công khai đối với thanh thiếu niên và sản phụ. 

Seoul đã phát hành Báo cáo về tình hình nhân quyền miền Bắc hàng năm kể từ năm 2017, một năm sau khi ban hành Luật về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chính phủ công bố rộng rãi đến người dân, tuy nhiên thông tin cá nhân của người tị nạn được giữ kín vì lo ngại về sự phản bác từ Bình Nhưỡng. 

Được biết, Bộ Thống nhất còn có kế hoạch sẽ sản xuất nhiều nội dung tuyên truyền liên quan đến báo cáo này, nhằm tạo điều kiện cho người dân Hàn Quốc có thể dễ hiểu hơn về tình hình nhân quyền miền Bắc.

Bộ cũng dự định sẽ phát hành cả bản tiếng Anh để phát tán rộng rãi báo cáo thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trong và ngoài nước, đồng thời sẽ thường xuyên hợp tác với cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất