Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên quân Hàn-Mỹ tập trận tiêu diệt hỏa lực quy mô lớn chưa từng có

Tin tức2023-05-25
Liên quân Hàn-Mỹ tập trận tiêu diệt hỏa lực quy mô lớn chưa từng có

Nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc, liên quân Hàn-Mỹ ngày 25/5 triển khai cuộc tập trận chung tiêu diệt hỏa lực quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Trường tập huấn chiến đấu Seungjin của Lục quân ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. 

Cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực huy động các vũ khí tối tân trong nguồn lực chiến đấu của Liên quân Hàn-Mỹ và của ba lực lượng Lục quân, Không quân và Hải quân Hàn Quốc, mang tính chất thị uy năng lực ứng phó, tiêu diệt khi kẻ thù khiêu khích.

Hai nước lần đầu tập trận hỏa lực chung vào tháng 6/1977, tới nay đã tổ chức 11 lần. Trong cuộc tập trận năm 2017, hai bên cử hơn 2.000 quân lính thuộc 48 đơn vị quân đội. Hàn Quốc điều động trực thăng Apache, xe tăng K2, xe bọc thép K21, chiến đấu cơ F-15K, pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Mỹ điều động xe bọc thép Bradly, trực thăng Apache, máy bay tấn công A-10 của Lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc.

Trong cuộc tập trận lần này, dự kiến Hàn Quốc sẽ huy động chiến đấu cơ tàng hình F-35A, trực thăng tấn công Apache AH-64, xe tăng K-2, xe bọc thép K-21, pháo phản lực phóng loạt như Chunmoo. Lực lượng quân đồn trú Mỹ dự kiến điều động chiến đấu cơ F-16, máy bay tấn công A-10.

Ngoài cuộc tập trận cùng ngày, hai bên sẽ tập trận tiếp vào các ngày 2, 7, 12, 15 tháng sau, diễn tập hỏa lực trước sự quan sát của khoảng 300 người dân.

Dự kiến cuộc tập trận quy mô kỷ lục này sẽ kích động Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 19/5 đã chỉ trích cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực của liên quân Hàn-Mỹ là phiên bản mở rộng của cuộc tập trận chiến tranh nhắm vào miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất