Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

VOA: "Miền Bắc di chuyển tòa nhà di động gắn tên lửa đẩy đến sát bệ phóng"

Tin tức2023-05-30
VOA: "Miền Bắc di chuyển tòa nhà di động gắn tên lửa đẩy đến sát bệ phóng"

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 30/5 đã đăng kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh của hãng Planet Labs (Mỹ) chụp hai bãi phóng vệ tinh tại khu vực biển Tây thuộc xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) của Bắc Triều Tiên một ngày trước đó, cho thấy tòa nhà lắp ráp di động có chức năng gắn tên lửa đẩy tại đây đã di chuyển đến sát bên cạnh bệ phóng.

Tòa nhà tại bãi phóng cũ có chiều ngang 30m, chiều dọc 20m, có thể di chuyển giữa tòa nhà chính nằm ở phía Đông và bãi phóng phía Tây nằm cách đó 140m bằng đường ray. Tường ngoài và nóc của tòa nhà này đã bị tháo dỡ vào tháng 10 năm ngoái, song lại được lắp ráp trở lại vào trung tuần tháng 4.

Trước đó, miền Bắc đã từng di chuyển tòa nhà lắp ráp di động ra trung tâm bãi phóng, song việc đặt tòa nhà sát bên cạnh bệ phóng tên lửa là lần đầu tiên kể từ sau vụ phóng tên lửa đẩy Kwangmyongsong năm 2016.  

Mặt khác, tòa nhà di động tại bãi phóng mới đang được xây dựng, được phỏng đoán với mục đích lắp ráp tên lửa, với chiều ngang 50m và chiều dọc 30m, đã di chuyển khoảng 60m đến gần bệ phóng tên lửa.

Tuy nhiên, VOA cho biết hình ảnh vệ tinh không thể hiện được liệu có tên lửa đẩy nào trong hai tòa nhà này, hay tên lửa đã được gắn vào bệ phóng hay không.

Nhà nghiên cứu cấp cao David Schmerler thuộc Trung tâm nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) của Mỹ đã phân tích, tính theo thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng có khả năng cao sẽ sử dụng bệ phóng cũ, và bệ phóng này đã được chuyên môn hóa cho các vụ phóng sử dụng nhiên liệu lỏng.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất