Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Viện nghiên cứu Nhật Bản: "Có 12.520 đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới, Bắc Triều Tiên 40 đầu đạn"

Tin tức2023-06-06
Viện nghiên cứu Nhật Bản: "Có 12.520 đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới, Bắc Triều Tiên 40 đầu đạn"

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Trung tâm nghiên cứu giải trừ vũ khí hạt nhân (RECNA) thuộc Trường đại học Nagasaki của nước này ngày 5/6 công bố số liệu ước tính rằng tính đến tháng 6, có 9 quốc gia trên thế giới đang sở hữu khoảng 12.520 đầu đạn hạt nhân.

Hàng năm, trung tâm này lại công bố ước tính về số lượng đầu đạn hạt nhân của các nước dựa trên tài liệu nghiên cứu, số liệu từ cơ quan chuyên môn của các nước.

Lần này, số liệu đầu đạn hạt nhân ước tính mà trung tâm nghiên cứu Nhật Bản đưa ra ít hơn 200 đầu đạn so với một năm trước, nhưng nếu loại trừ những đầu đạn hạt nhân đã được tháo dỡ hoặc đang chờ được tháo dỡ thì trên thực tế, số lượng đầu đạn trên thế giới lại gia tăng.

Xét theo quốc gia, Nga được cho là sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất với 5.890 đầu đạn, sau đó tới Mỹ 5.244 đầu đạn, Trung Quốc 410, Pháp 290, Anh 225, Pakistan 170, Ấn Độ 164, Israel 90, Bắc Triều Tiên 40. Số lượng đầu đạn hạt nhân mà miền Bắc đang sở hữu được phỏng đoán là tương tự năm ngoái.

Trong vòng 10 năm qua, Trung Quốc được cho là đã tăng thêm 160 đầu đạn hạt nhân, Ấn Độ tăng thêm 64 đầu đạn, Pakistan tăng 60, Bắc Triều Tiên tăng thêm ít nhất 30 đầu đạn.

Ông Suzuki Tatsujiro, Phó Giám đốc trung tâm này chỉ ra rằng kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga đang làm gia tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân. Do vậy, bên cạnh việc giảm số lượng đầu đạn thì việc cấm các loại vũ khí mới và lập quy chế về hoạt động quân sự ở lĩnh vực mạng không gian cũng là điều hết sức quan trọng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất