Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tập trung vào răn đe các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên"

Tin tức2023-06-08
"Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc tập trung vào răn đe các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên"

Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ngày 6/6 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo với tựa đề "Cơ sở hạ tầng quốc phòng Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương", trong đó đề cập đến nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là răn đe và phản kháng đối với các vụ tấn công tiềm ẩn của Bắc Triều Tiên, khác với lực lượng đồn trú tại các quốc gia nằm ở phía Tây của Đường đổi ngày quốc tế.

Báo cáo này còn đánh giá năng lực công kích bằng tên lửa truyền thống và tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng đang liên tục được cải thiện, mở rộng và ngày càng trở nên đa dạng, mặc dù vẫn còn thua xa so với Bắc Kinh.

Theo đó, Washington nhận định rằng mối đe dọa từ miền Bắc lên lãnh thổ Mỹ, quân đội Mỹ đang đóng quân tại nước ngoài, các nước đồng minh, các quốc gia đối tác đang ngày càng gia tăng.

Mặt khác, báo cáo cũng nhấn mạnh về mục đích của quân đội Mỹ tại một số khu vực châu Á-Thái Bình Dương như đảo Okinawa (Nhật Bản) và Australia là răn đe các động thái khiêu khích có thể xảy ra của Trung Quốc.

Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ đưa ra báo cáo này để giới thiệu tình hình tác chiến của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như phân tích về tính hợp lý của việc bố trí năng lực chiến đấu tại đây.

Ngoài ra, báo cáo trên còn đưa ra đề xuất rằng Hạ viện Mỹ cần phải cân nhắc về các ảnh hưởng của những thay đổi trong việc bố trí quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trên phương diện về địa chính trị.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất