Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ: "Hiện đại hóa chiến lược hạt nhân và tăng cường răn đe mở rộng để đối phó với vũ khí hạt nhân Trung-Triều"

Tin tức2023-06-09
Mỹ: "Hiện đại hóa chiến lược hạt nhân và tăng cường răn đe mở rộng để đối phó với vũ khí hạt nhân Trung-Triều"

Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương Ely Ratner ngày 8/6 (giờ địa phương) đã tham dự cuộc họp của Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS) tại thủ đô Washington. Tại đây, ông Ratner cho biết quân đội Trung Quốc đã ngày càng tích cực gia tăng các hoạt động khiêu khích và nguy hiểm trong vòng 18 tháng gần đây.

Ông Ratner cũng đề cập đến vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiếp cận và đe dọa máy bay tuần tra của Mỹ, Australia, Canada đang hoạt động tại vùng biển phía Nam Trung Quốc và eo biển Đài Loan trước đây; nhận định đây là động thái hết sức nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ và xung đột.

Thêm vào đó, Trợ lý Bộ trưởng Mỹ còn nhấn mạnh sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa này, và sẽ tiếp tục bố trí máy bay, tàu biển chiến đấu một cách an toàn và có trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế như thời gian qua. 

Mặt khác, ông Ely Ratner cho biết việc trao đổi với Bắc Kinh về các hành động nguy hiểm trên đã trở nên khó khăn hơn trong vòng 6 tháng qua, khi nước này đã từ chối mọi cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương hay các cuộc họp cấp thấp hơn. 

Ông còn giải thích rằng trọng tâm trong Chiến lược quốc phòng quốc gia (NDS) của Mỹ là hiện đại hóa chiến lược hạt nhân quân đội Mỹ và tăng cường răn đe mở rộng, để đối đầu với việc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. 

Liên quan về vấn đề này, liên quân Hàn-Mỹ đã từng thực hiện cuộc diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX), ban chỉ huy của quân đội Hàn Quốc đã từng đến thăm cơ sở hạt nhân của Mỹ. Trong năm nay, Mỹ có kế hoạch sẽ tiếp tục triển khai tài sản chiến lược tại Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất