Skip to content

Tin tức từ Tokyo

Yeo Seo-jeong mang về cho Hàn Quốc huy chương Olympic đầu tiên môn thể dục nghệ thuật nữ

Đăng tải
2021.08.01 (19:02)
Yeo Seo-jeong mang về cho Hàn Quốc huy chương Olympic đầu tiên môn thể dục nghệ thuật nữ

Photo : YONHAP News

Ngôi sao mới trong môn nhảy chống (hay còn gọi là nhảy ngựa) của Hàn Quốc Yeo Seo-jeong đã gặt hái được chiếc huy chương đồng quý giá tại Olympic Tokyo 2020. Đây là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử môn thi đấu thể dục nghệ thuật nữ Hàn Quốc.

Tại vòng chung kết ở nội dung nhảy chống nữ diễn ra tại Trung tâm thể dục nghệ thuật Ariake (Ariake Gymnastics Centre) ngày 1/8 (giờ Hàn Quốc), tuyển thủ Yeo Seo-jeong (19 tuổi), người tự tin với kỹ thuật mới mang tên mình “YEOSEOJEONG”, đã giành huy chương đồng với tổng điểm bình quân 14,733 điểm trong hai lượt nhảy. 

Trong đợt nhảy đầu tiên, Yeo dùng kỹ thuật “YEOSEOJEONG” và được cộng 6,2 điểm kỹ thuật, nhận được tổng là 15,333 điểm. Tuy nhiên, cô đạt 14,133 điểm trong lượt nhảy thứ hai do di chuyển đến ba bước khi tiếp đất.

Như vậy, cô xếp sau vận động viên Rebeca Andrade (Brazil) với 15,083 điểm và Mykayla Skinner (Mỹ) với 14,916 điểm. 

Yeo Seo-jeong là con gái của huyền thoại thể dục nghệ thuật Hàn Quốc Yeo Hong-chul, người mang về chiếc huy chương Olympic đầu tiên cho Hàn Quốc ở môn thể dục dụng cụ với huy chương bạc ở nội dung nhảy chống nam tại Olympic Atlanta 1996.

Trong khi đó, hai vận động viên Ryu Sung-hyun và Kim Han-sol của Hàn Quốc cũng đã thi đấu ở vòng chung kết nội dung biểu diễn trên sàn nam môn thể dục nghệ thuật Olympic Tokyo diễn ra cùng ngày, và lần lượt đạt thành tích ở vị trí thứ 4 và thứ 8 chung cuộc.

Ở một diễn biến khác, tại trận chung kết nội dung đua thuyền buồm lớp Laser diễn ra tại bến du thuyền Enoshima (Enoshima Yacht Harbour), niềm tự hào của đua thuyền buồm Hàn Quốc là vận động viên Ha Jee-min đã xếp thứ 7 trong 10 vận động viên lọt vào trận chung kết. Anh là người châu Á duy nhất giành được suất thi đấu trong trận chung kết và đây cũng là thành tích tốt nhất mà một vận động viên Hàn Quốc đạt được ở bộ môn này tại Olympic.

Ngoài ra, dù không giành huy chương ở nội dung nhảy cao nam môn điền kinh, vận động viên Woo Sang-hyeok đã vượt qua mức 2,35m, xếp thứ 4 chung cuộc tại vòng chung kết diễn ra cùng ngày, phá kỷ lục cá nhân là 2,31m và kỷ lục Hàn Quốc 2,34m, đạt thành tích cao nhất trong các kỳ Olympic.

Đã từ rất lâu Hàn Quốc mới có một vận động viên điền kinh lọt vào trận chung kết nội dung nhảy cao, 25 năm sau thành tích của vận động viên Lee Jin-taek tại Olympic Atlanta 1996. Khi đó, Lee Jin-taek đã xếp thứ 8 chung cuộc, vượt qua được mức 2,29m. Thứ 8 cũng là thứ hạng cao nhất của Hàn Quốc trong số các nội dung trên sân vận động môn điền kinh từ trước tới nay. 

Tính đến 10 giờ tối ngày 1/8, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, tạm thời xếp thứ 8 toàn đoàn.
TOP