Skip to content

Tin tức từ Tokyo

Khai mạc Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo 2020

Đăng tải
2021.08.25 (09:46)
Khai mạc Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo 2020

Photo : YONHAP News

Thế vận hội người khuyết tật mùa hè Tokyo 2020 đã khai mạc tại Sân vận động quốc gia (Sân vận động Olympic) thuộc Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản vào lúc 8 giờ tối ngày 24/8, mở màn cuộc tranh tài kéo dài 13 ngày, tới ngày 5/9. Paralympic lần này đã bị hoãn một năm cùng với Olympic Tokyo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lễ khai mạc được diễn ra với chủ đề "Chúng ta có những đôi cánh" (We have wings). Sân vận động đã được trang trí giống như một sân bay, một chiếc máy bay bé nhỏ chỉ có duy nhất một cánh, bay lên bầu trời, qua đó gửi gắm thông điệp bất cứ ai trong chúng ta đều có tiềm năng vô tận. Tiếp đó, Yui Kamiji, nữ vận động viên Nhật Bản từng giành huy chương đồng tại Paralympic Rio năm 2016, là người châm đuốc, thắp sáng bầu trời đêm Tokyo. 

Có tổng cộng 4.403 vận động viên sẽ tham dự Paralympic Tokyo, đến từ 161 quốc gia toàn thế giới và đoàn thể thao người tị nạn, cạnh tranh 539 chiếc huy chương ở 22 bộ môn thi đấu.

Đoàn thể thao Hàn Quốc diễu hành tại lễ khai mạc trong trang phục truyền thống Hanbok. Quy mô số người tham dự lễ khai mạc được rút gọn còn khoảng 40 người gồm Trưởng đoàn Joo Won-hong và các vận động viên. Người cầm cờ đi đầu là vận động viên bóng màu Choi Ye-jin cùng mẹ cô cũng là người hỗ trợ cô thi đấu, bà Moon Woo-young

Đoàn thể thao Hàn Quốc xuất quân tới Tokyo gồm 159 người (86 vận động viên, 73 người thuộc ban huấn luyện), tham dự 14 bộ môn thi đấu.

Hàn Quốc đặt mục tiêu giành trên 30 huy chương ở các bộ môn bóng bàn, bóng màu, cầu lông, lọt vào Top 20 toàn đoàn.
TOP