Tin tức

[Thời sự qua góc nhìn KBS]
Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á Incheon 2014 mang ý nghĩa hòa bình

Đăng tải :

2014-10-24 00:00:00

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á Incheon 2014 hôm 24/10 đã khép lại bảy ngày thi đấu. Với chủ đề “Làn sóng nhiệt huyết, sự khởi đầu là đây”, đại hội thể thao năm nay hướng tới một châu Á đoàn kết, vượt qua mọi ranh giới giữa người khuyết tật và người bình thường. Hơn 6.000 vận động viên đã tranh tài ở 23 bộ môn, trong đó có 19 bộ môn nằm trong nội dung thi đấu của Thế vận hội người khuyết tật Paralympic. Đó là bắn cung, điền kinh, boccia (bowling trên thảm cỏ), đua xe đạp, bóng đá, Goal ball (bóng ném dành cho người khiếm thị), đấu vật, Judo, cử tạ, chèo xuồng, thuyền buồm, bắn súng, bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng bầu dục xe lăn và quần vợt xe lăn. Bốn bộ môn khác không thuộc Paralympic là cầu lông, lawn ball (ném bóng gỗ trên cỏ), bowling và khiêu vũ (dance sport) xe lăn. Đây là kỳ Á vận hội người khuyết tật có số bộ môn thi đấu nhiều nhất trong lịch sử.

Tiền thân của Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á là Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương. Vào đầu những năm 1970, tiến sĩ Nakamura Yudaka người Nhật Bản nghiên cứu về các hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật đã đề xuất với các nước láng giềng tổ chức Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương. Vậy là vào năm 1975, kỳ đại hội đầu tiên đã diễn ra tại thành phố Oita (Nhật Bản) với 18 nước tham dự.

Hàn Quốc bắt đầu tham gia từ kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á- Thái Bình Dương lần thứ hai tại Úc vào năm 1977 và sau đó tổ chức Thế vận hội người khuyết tật Seoul 1988. Sự kiện thể thao châu lục này đã đạt được một bước phát triển lớn từ kỳ đại hội tại Bangkok (Thái Lan) vào năm 1999 khi được quyết định tổ chức song song với Á vận hội, nhằm đưa các công tác tổ chức và thi đấu trở nên có hệ thống và ổn định hơn. Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương năm 2002 tại thành phố Busan đặc biệt có ý nghĩa với sự thành lập Ủy ban Olympic người khuyết tật châu Á.

Vào năm 2006, Liên đoàn thể thao người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương đã hợp nhất với Ủy ban Olympic người khuyết tật châu Á và đổi tên sự kiện thể thao này thành Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á. Đây được coi là một bữa tiệc thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật của châu lục. Tên gọi mới này được bắt đầu áp dụng lần đầu tại kỳ đại hội cách đây bốn năm tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ hai diễn ra tại Incheon lần này có số vận động viên tham gia lớn nhất là hơn 6.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên cử đoàn vận động viên khuyết tật tham dự, viết lên lịch sử một đại hội thể thao dành riêng cho người khuyết tật thấm đượm ý nghĩa hòa bình.

Bảng tổng sắp huy chương

  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 1st / CHN CHN / 151 / 108 / 83 / 342
  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 3rd / JPN JPN / 47 / 76 / 77 / 200
  • 4th / KAZ KAZ / 28 / 23 / 33 / 84
  • 5th / IRI IRI / 21 / 18 / 18 / 57

Thứ hạng tổng hợp >

event event
이전
이후

Lịch thi đấu

2014-10-04
  • 09:00Quần vợt bóng mềmmedal
  • 09:30Karatemedal
  • 10:00Bóng bànmedal
  • 18:00Lế bế mạc

Xem tất cả +