Chương trình đặc biệt

[Nhật ký Á vận hội] Quần vợt Hàn Quốc giành vàng sau 28 năm nhờ chiến lược và sự hy sinh

2014-09-30

Đội tuyển chèo thuyền đã có một ngày thi đấu thành công với một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Cho Kwang-hee đã xuất sắc gặt hái chiếc huy chương vàng ở nội dung chèo xuồng đơn nam 200m. Đây là chiếc huy chương vàng chèo xuồng đầu tiên sau 24 năm mong đợi cho Hàn Quốc, kể từ sau Đại hội thể thao châu Á 1990 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chưa hết, chỉ trong một ngày 29/9, đấu vật đã mang lại cho Hàn Quốc bốn huy chương đồng ở tất cả nội dung vật tự do diễn ra trong ngày. Bộ môn bơi có thêm một huy chương bạc ở nội dung nhảy cầu nghệ thuật 10m đôi nam.

Cặp vận động viên tỏa sáng trong ngày thi đấu 29/9 có thể kể đến Lim Yong-kyu và Chung Hyeon với chiếc huy chương vàng ở nội dung quần vợt đôi nam. Hai tay vợt này đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đôi vợt người Ấn Độ. Nếu xét về thứ hạng của từng tay vợt thì đội tuyển Hàn Quốc nhỉnh hơn, nhưng xét về xếp hạng cả đôi vợt thì đội tuyển Ấn Độ lại có thứ hạng cao hơn. Do đó, có thể nói đây là một trận đấu cân tài cân sức. Hai hiệp đấu đã diễn ra hết sức kịch tính với tỷ số sát nút là 7-5 và 7-6 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Như vậy, phải sau 28 năm kể từ ASIAD 1986 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc mới có thêm chiếc huy chương vàng ở nội dung quần vợt đôi nam. Trước đó trong Á vận hội Busan 2002, mặc dù lọt được vào trận chung kết nhưng các tay vợt của Hàn Quốc đã phải ngậm ngùi chấp nhận chiếc huy chương bạc. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai kỳ Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, quần vợt Hàn Quốc mới tìm lại được thành tích vàng. Kể từ ASIAD 1974 diễn ra tại Tehran (I-ran) đến Doha 2006, Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 15 huy chương vàng nhưng tới kỳ Á vận hội diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) bốn năm trước, các tay vợt mang lá cờ Thái Cực chỉ dừng lại với thành tích ít ỏi là hai huy chương đồng. Thành tích xuất sắc năm nay được đánh giá là do chiến lược đúng đắn của đội tuyển quần vợt Hàn Quốc, khi chọn nội dung đôi nam làm trọng tâm huấn luyện. Ngoài ra, sự hy sinh của tay vợt Lim Yong-kyu khi từ bỏ thi đấu ở nội dung đơn nam để tập trung phối hợp tập luyện với người đồng đội của mình đã góp phần lớn giành vàng cho nước chủ nhà.

Trong ngày thi đấu 29/9, Việt Nam vẫn chưa giành thêm được huy chương vàng nào ngoài chiếc duy nhất của môn Wushu. Vận động viên Nguyễn Thị Thật đã mang về chiếc huy chương bạc thứ tám cho thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014 ở nội dung xe đạp đường trường nữ. Mặc dù trời mưa suốt từ buổi sáng nên đường đua khá trơn trượt, nhưng cô vẫn xuất sắc hoàn thành chặng đua của mình, cán đích thứ hai sau đối thủ người Thái Lan Jutatip Maneephan. Đây vốn là nội dung không được kỳ vọng đoạt huy chương nên người hâm mộ Việt Nam đã không khỏi bất ngờ vì thành tích này của Nguyễn Thị Thật.

Bảng tổng sắp huy chương

  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 1st / CHN CHN / 151 / 108 / 83 / 342
  • 2nd / KOR KOR / 79 / 71 / 84 / 234
  • 3rd / JPN JPN / 47 / 76 / 77 / 200
  • 4th / KAZ KAZ / 28 / 23 / 33 / 84
  • 5th / IRI IRI / 21 / 18 / 18 / 57

Thứ hạng tổng hợp >

event event
이전
이후

Lịch thi đấu

2014-10-04
  • 09:00Quần vợt bóng mềmmedal
  • 09:30Karatemedal
  • 10:00Bóng bànmedal
  • 18:00Lế bế mạc

Xem tất cả +