언어별 메뉴 바로가기 프로그램 메뉴 바로가기 본문 바로가기

kbs world radio 2014 Pope Francis

2014.8.14~18

  • home
  • Francis
  • news
  • date

Tin liên quan

Đức Giáo hoàng Francis chủ tế Thánh lễ bế mạc Đại hội thanh niên châu Á lần thứ sáu

2014-08-17 16:55:31

Bước sang ngày thứ tư trong chuyến công du Hàn Quốc của Đức Giáo hoàng Francis vào ngày Chủ Nhật (17/8), ngài đã thăm Thánh địa các thánh tử đạo Haemi ở thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong, miền Trung Hàn Quốc.

Thánh địa các thánh tử đạo Haemi là nơi hành quyết hàng nghìn tín hữu Công giáo bị bắt ở vùng bờ biển phía Tây trong khoảng một thế kỷ từ năm 1790 đến 1880. Đặc biệt, từ năm 1866 đến năm 1882, 1.000 tín đồ đã được chôn cất tại đây.

Tại thánh địa này, Đức Giáo hoàng đã gặp và dùng bữa trưa với 19 giám mục Công giáo Hàn Quốc và 50 giám mục châu Á khác.

Trong cuộc gặp gỡ này, ngài đã nhấn mạnh rằng giới tu sĩ cần phải khắc phục chủ nghĩa thế tục như theo đuổi giải trí, tích trữ tài sản, những dục vọng, ham muốn thành công và xu hướng thời thượng. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo người đứng đầu Công giáo cần luôn cảnh giác trước sự cám dỗ, của việc lựa chọn sự ổn định và mất đi bản ngã do bị vướng vào những ham muốn.

Đức Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi giới tu sĩ phải cởi mở và chấp nhận những điều mới và khác biệt.

Ngài cũng đánh giá cao sự hy sinh cao quý của những người Hàn tử vì đạo và bày tỏ mong muốn giám mục Hàn Quốc nói riêng và giám mục châu Á nói chung phải trở thành những vị mục tử nhân lành. Đồng thời Đức Giáo hoàng nhấn mạnh Công giáo châu Á, nơi tồn tại và tương sinh nền văn hóa đa dạng, cần phải linh hoạt và phát huy tính sáng tạo với tinh thần cởi mở đến với công chúng.

Vào 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Đức Giáo hoàng Francis đã chủ tế Thánh lễ bế mạc Đại hội thanh niên châu Á lần thứ sáu với chủ đề “Hỡi bạn trẻ Á châu, hãy thức tỉnh và tỏa sáng! Vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn!” tại Thành Haemi với sự góp mặt của 6.000 thanh niên đến từ 23 nước châu Á và 30.000 tín đồ Công giáo. Để giao lưu với giáo dân châu Á, buổi thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nhật, tiếng Ấn Độ và tiếng Hàn.

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm vào ngày 18/8, Đức Giáo hoàng sẽ chủ tế Thánh lễ cầu cho hòa bình và hòa giải tại Nhà thờ lớn Myeongdong ở trung tâm thành phố Seoul. Đặc biệt, ba cụ bà là nạn nhân của nô lệ tình dục trong Thế chiến II cũng sẽ tham dự Thánh lễ này.

Cha Federico Lombardi, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, cho biết hiện chưa rõ hình thức gặp gỡ nhưng Đức giáo hoàng dự kiến sẽ chào hỏi trực tiếp những phụ nữ bị ép buộc mua vui cho lính Nhật trong thời chiến và an ủi những nỗi đau của họ.