Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Bầu cử Tổng thống 9/5

Tin nổi bật trong tuần2017-03-19
Bầu cử Tổng thống 9/5

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hôm 15/3 đã chỉ định ngày 9/5 là ngày bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. Ông Hwang cũng đồng thời tuyên bố không tranh cử Tổng thống. Tại cuộc họp nội các cùng ngày, ông Hwang cho biết việc ông tranh cử Tổng thống là không thích hợp trong bối cảnh phải ưu tiên đảm bảo ổn định dân sinh và quản lý công tác bầu cử Tổng thống một cách công bằng.
Bầu cử Tổng thống mới.

Sau khi lên nắm quyền thay cựu Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ, ông Hwang Kyo-ahn nổi lên như một ứng cử viên sáng giá của phe bảo thủ. Trong khi phe này chưa thực sự có một ứng cử viên nặng ký nào cho chức Tổng thống nhiệm kỳ tới thì tỷ lệ ủng hộ của cử tri với ông Hwang đạt tới ngưỡng hai con số. Nhiều ý kiến từng nhận định ông Hwang sẽ không thể tham gia tranh cử Tổng thống bởi ông hiện đảm trách các nhiệm vụ điều hành quốc gia và cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên nhất hiện nay.

Kể từ khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị cách chức theo phán quyết luận tội của Tòa án Hiến pháp, một số ý kiến cho rằng ông Hwang sẽ không chỉ định ngày bầu cử Tổng thống ngay vì còn cân nhắc việc tranh cử Tổng thống. Theo luật định hiện hành, cuộc bầu cử Tổng thống mới phải diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Tổng thống bị cách chức. Ông Hwang đã chỉ định ngày 9/5 là ngày bầu cử Tổng thống và quyết định sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua giành chức Tổng thống sau khi cân nhắc tới những vấn đề thực tế như nếu tranh cử, ông sẽ phải xin từ chức, rời khỏi vị trí Quyền Tổng thống.

Cục diện bầu cử Tổng thống
Việc ông Hwang Kyo-ahn quyết định không tranh cử đã hóa giải “biến số” lớn nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Với việc ấn định ngày bầu cử Tổng thống, chính giới Hàn Quốc hiện đã hoàn toàn chuyển sang giai đoạn chuẩn bị tranh cử Tổng thống. Các ứng viên Tổng thống sáng giá của phe đối lập đã ngay lập tức tiến hành các hoạt động lấy lòng cử tri trước thềm bầu cử. Đặc biệt, cuộc cạnh tranh trong nội bộ đảng Dân chủ đồng hành diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết, bởi ứng cử viên đại diện đảng này sẽ có nhiều khả năng đắc cử Tổng thống. Cựu Chủ tịch đảng này, ông Moon Jae-in, đang vững vàng dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với ông Moon Jae-in, theo sau là Thị trưởng thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Lee Jae-myung. Cuộc cạnh tranh trong Đảng vì Nhân dân diễn ra giữa cựu Chủ tịch đảng này, ông Ahn Cheol-soo, và cựu lãnh đạo đảng Liên minh dân chủ (tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành) Sohn Hak-kyu. Ngược lại, phe bảo thủ đang trong tình trạng không còn ứng cử viên tiềm năng nào có tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở ngưỡng hai con số sau khi ông Hwang Kyo-ahn tuyên bố không tranh cử. Giờ đây, dư luận rất quan tâm tới khả năng thiết lập một liên minh thứ ba ngoài hai phe cầm quyền và đối lập, xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, theo ý tưởng của cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in, người nay đã rút khỏi đảng này. Ngoại trừ đảng Dân chủ đồng hành, các đảng khác là Đảng vì Nhân dân, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Chính nghĩa đã nhất trí liên minh trong vấn đề xúc tiến trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp. Các đảng này có ý định lấy vấn đề sửa đổi Hiến pháp để lập ra một liên minh “đối đầu” với ông Moon Jae-in. Tuy nhiên, hiện chưa thể đánh giá quyết định không tranh cử của Quyền Tổng thống Hwang sẽ tiếp thêm động lực hay giảm bớt động cơ thành lập mối liên minh này. Liên minh này là một “quân át chủ bài” có thể ngăn được “đà thắng lợi” của ông Moon trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Lịch trình
Do ngày bầu cử Tổng thống đã được quyết định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đã được khởi động. Công tác đăng ký bỏ phiếu tại nước ngoài với đối tượng là Hàn kiều và những cử tri vắng mặt ở Hàn Quốc trong thời gian bầu cử sẽ được diễn ra trước ngày 30/3. Những người nào có ý định tranh cử nhưng lại đang giữ những chức vụ bị hạn chế về tư cách ứng cử viên Tổng thống sẽ phải từ chức trước ngày 9/4. Thời gian đăng ký ứng cử viên Tổng thống là trong hai ngày 15/4 và 16/4, đợt bỏ phiếu sớm cho cử tri tại nước ngoài sẽ diễn ra từ ngày 25/4 tới ngày 30/4, đợt bầu cử sớm tại Hàn Quốc sẽ được tổ chức trong hai ngày 4/5 và 5/5. Ngày bầu cử Tổng thống chính thức sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối ngày 9/5. Công tác kiểm phiếu sẽ diễn ra ngay khi các hoạt động bỏ phiếu kết thúc, và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào rạng sáng ngày hôm sau.

Tin mới nhất