Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Cuộc đua giành ghế Tổng thống Hàn Quốc chính thức bắt đầu

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-04-05
Cuộc đua giành ghế Tổng thống Hàn Quốc chính thức bắt đầu

Với việc ông Ahn Cheol-soo được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng vì Nhân dân vào hôm 4/4, các chính đảng đã hoàn tất việc lựa chọn đại diện của đảng mình tham gia tranh cử Tổng thống.

Ứng cử viên Moon Jae-in
Theo các cuộc thăm dò ý kiến, người dẫn đầu cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống hiện là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành, cựu Chủ tịch đảng Moon Jae-in. Để thu hút sự ủng hộ của những cử tri đã từng ủng hộ cho các đối thủ cạnh tranh khác của ông Moon trong đảng Dân chủ đồng hành là Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung, và Thị trưởng thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Lee Jae-myung, ông Moon Jae-in đang cân nhắc thành lập Ủy ban trù bị bầu cử do Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae đứng đầu, đồng thời kêu gọi sự tham gia của cả những người đã từng ủng hộ hai đối thủ trên.

Ứng cử viên Ahn Cheol-soo
Trong các cuộc thăm dò gần đây, ứng cử viên Tổng thống Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo đang nổi lên với cam kết tranh cử bằng nội lực của bản thân, không dựa vào các thế lực bên ngoài. Do đó, phía ông Ahn phản đối các hình thức liên minh chỉ nhằm mục đích đánh bại ông Moon Jae-in, ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất hiện nay. Để có thể cạnh tranh ngang bằng với đối thủ Moon Jae-in, ông Ahn cần thu hút được sự ủng hộ của các cử tri vốn đang ủng hộ Tỉnh trưởng Ahn và Thị trưởng Lee thuộc đảng Dân chủ đồng hành.

Các ứng cử viên phe bảo thủ
Các ứng cử viên của phe bảo thủ là ông Hong Jun-pyo của đảng Hàn Quốc tự do và ông Yoo Seung-min thuộc đảng Chính nghĩa đang dồn sức cạnh tranh để trở thành ứng viên duy nhất đại diện cho phe bảo thủ. Ứng cử viên Hong Jun-pyo lập luận rằng nếu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra với sự đối đầu giữa bốn ứng viên là ông Moon, ông Ahn, bà Sim Sang-jeong của đảng Công lý, chính đảng theo đuổi lập trường tiến bộ, khả năng ông Hong sẽ giành chiến thắng là rất cao. Ứng cử viên Hong hiện đã ra mắt Ủy ban trù bị bầu cử địa phương đầu tiên ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, với mục tiêu lấy lòng cử tri ở khu vực vốn là thánh địa của cựu Tổng thống Park Geun-hye và đảng bảo thủ Hàn Quốc tự do. Trong khi đó, ứng cử viên Yoo Seung-min tuyên bố ông hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước hai ứng cử viên dẫn đầu là ông Moon Jae-in và ông Ahn Cheol-soo nếu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra như một cuộc chạy đua giữa ba bên.

Liên minh phản đối ứng cử viên Moon Jae-in
Biến số có thể làm thay đổi cục diện cuộc đối đầu giữa các ứng cử viên của năm chính đảng trên chính là việc cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in, và cựu Thủ tướng Chung Un-chan tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống. Với những cam kết sửa đổi Hiến pháp theo mô hình hạn chế sự tập trung quyền lực trong tay Tổng thống, xây dựng một nền chính trị thỏa hiệp, một chính phủ liên minh, những ứng viên này đang tìm cách thay đổi cục diện cuộc bầu cử Tổng thống bằng cách liên minh lại để cạnh tranh với ông Moon. Song dường như khả năng này khó có thể xảy ra khi ứng cử viên Ahn Cheol-soo vẫn kiên trì lập trường tự lực tranh cử, trong khi phe bảo thủ lại đang rơi vào cuộc chiến tâm lý thay vì tìm cách đoàn kết hợp nhất sức mạnh.

Tin mới nhất