Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Khởi động cuộc đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-03-10
Khởi động cuộc đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Chính giới Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đua giành chức Tổng thống sau khi Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye chính thức bị luận tội. Theo Hiến pháp và Luật bầu cử, Hàn Quốc sẽ phải tiến hành bầu ra Tổng thống mới trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Tổng thống bị Tòa án luận tội.

Cạnh tranh giữa các ứng cử viên Tổng thống sáng giá
Sau phán quyết luận tội Tổng thống của Tòa án Hiến pháp, chính giới Hàn Quốc dự kiến sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng cử viên Tổng thống tiềm năng. Hiện tại, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Ahn Cheol-soo đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Các ứng cử viên Tổng thống sáng giá khác đang tích cực rượt đuổi ông Moon. Theo một số kết quả thăm dò ý kiến cử tri, ông Moon đang giành được gần 40% sự ủng hộ của cử tri Hàn Quốc. Trong phe đối lập, người đứng thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri là Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Ahn đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, chỉ dừng ở mức hơn 10%. Tỷ lệ ủng hộ của các ứng cử viên thuộc phe bảo thủ (đảng Hàn Quốc tự do và đảng Chính nghĩa) đều chỉ dừng ở mức một con số. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đang có chiều hướng tăng dần, đạt ngưỡng 10%. Ông Hwang đang được coi là một ứng cử viên sáng giá đại diện cho phe bảo thủ.

Khả năng hình thành liên minh mới
Trong thời gian tới đây, chính giới nhiều khả năng sẽ hình thành liên minh giữa những thế lực không ủng hộ cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in, nhằm lập ra một thế lực chính trị thứ ba nằm ngoài phe đối lập và cầm quyền. Cựu Chủ tịch Đảng vì Nhân dân Moon Jae-in, cựu Chủ tịch đảng Liên minh dân chủ (tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành) Sohn Hak-kyu, nghị sĩ Kim Moo-sung, nghị sĩ Yoo Seung-min, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Nam Kyung-pil của đảng Chính nghĩa, đảng mới tách ra từ đảng Thế giới mới (tên gọi cũ của đảng Hàn Quốc tự do), đang tích cực tìm kiếm phương án liên minh, hợp nhất với nhau. Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm tới các bước đi trong thời gian tới của cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa, cựu Thủ tướng Chung Un-chan. Đặc biệt, các động thái của cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in và ý kiến sửa đổi Hiến pháp của ông này được coi là yếu tố có thể tác động lớn tới cục diện cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ông Kim Jong-in đã xin rút khỏi đảng Dân chủ đồng hành để phản đối sự bá quyền của phe thân cựu Chủ tịch Moon Jae-in trong đảng này. Ông này hiện đang tích cực xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, bắt đầu có các cuộc gặp với nhiều nhân vật trong chính giới để thảo luận vấn đề này. Trong khi đó, cựu Chủ tịch đảng Thế giới mới Kim Moo-sung công khai ủng hộ ý tưởng xúc tiến lập ra một liên minh nhằm sửa đổi Hiến pháp. Trong tình hình hiện nay, không thể loại trừ khả năng Đảng vì Nhân dân, đảng Chính nghĩa, đảng Hàn Quốc tự do và phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp trong nội bộ đảng Dân chủ đồng hành sẽ liên minh với nhau để yêu cầu tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Ngày bầu cử Tổng thống nhiều khả năng sẽ rơi vào ngày 9/5, ngày thứ 60 sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội với Tổng thống Park Geun-hye. Trong vòng hai tháng tới, chính trường Hàn Quốc sẽ có nhiều diễn biến khó dự đoán khi những phe yếu thế liên minh lại với nhau để cạnh tranh với những phe có tiềm lực lớn.

Tin mới nhất