Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Cuộc chạy đua giữa các ứng cử viên Tổng thống

Tin nổi bật trong tuần2017-04-09
Cuộc chạy đua giữa các ứng cử viên Tổng thống

Đảng vì Nhân dân hôm 4/4 đã bầu chọn cựu Chủ tịch đảng Ahn Cheol-soo là đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống. Như vậy là các chính đảng của Hàn Quốc đều đã chọn xong ứng cử viên Tổng thống của đảng mình, và chính giới Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành là ông Moon Jae-in, của đảng Hàn Quốc tự do là ông Hong Jun-pyo, đảng Chính nghĩa là ông Yoo Seung-min và đảng Công lý là bà Sim Sang-jung. Cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in cũng tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống.

Bối cảnh cuộc đua giành ghế Tổng thống
Đợt bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 sắp tới sẽ là cuộc đua giữa năm ứng cử viên Tổng thống. Nếu chỉ xét riêng các chính đảng có trên 20 ghế tại Quốc hội thì đây là cuộc đọ sức giữa bốn ứng cử viên. Phe đối lập có ba ứng cử viên là ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ đồng hành, ông Ahn Cheol-soo của Đảng vì Nhân dân và bà Sim Sang-jung của đảng Công lý. Phe bảo thủ có ông Hong Jun-pyo của đảng Hàn Quốc tự do và ông Yoo Seung-min của đảng Chính nghĩa. Cuộc đua lần này còn có sự góp mặt của cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in với mục tiêu hình thành một liên minh phản đối ông Moon Jae-in. Nếu liên minh này được hình thành thì cục diện tranh cử Tổng thống sắp tới sẽ là cuộc đối đầu giữa ông Moon Jae-in với một bên là liên minh phản đối ông này. Ngược lại, một cuộc chạy đua giữa nhiều ứng cử viên Tổng thống là điều không thể tránh khỏi.

Chiến lược của các ứng cử viên Tổng thống
Ứng cử viên Moon Jae-in, người đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong nhiều kết quả thăm dò ý kiến, đặt chiến lược giữ vững ưu thế hiện nay. Để làm được điều này, bài toán đặt ra với ông Moon Jae-in là quy tụ được tối đa những người ủng hộ cho hai đối thủ của ông này trong vòng cạnh tranh ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành trước đó là Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung và Thị trưởng thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Lee Jae-myung. Ông Moon đã thành lập Ủy ban trù bị bầu cử của đảng này do Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae đứng đầu, với sự tham gia của cả Tỉnh trưởng Ahn Hee-jung và Thị trưởng Lee Jae-myung.
Ứng cử viên Tổng thống Ahn Cheol-soo của Đảng vì Nhân dân đang khá tự tin khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông này có sự gia tăng nhanh chóng trong các kết quả thăm dò ý kiến được tiến hành gần đây. Ông Ahn Cheol-soo thể hiện quyết tâm quy tụ được sự ủng hộ của cử tri trên cả nước mà không cần liên minh với ứng cử viên Tổng thống nào khác để lập lên một liên minh đối đầu với ông Moon Jae-in. Tuy nhiên, để làm được điều này, ông Ahn Cheol-soo sẽ phải giành được sự ủng hộ từ cử tri của phe bảo thủ (bao gồm đảng Hàn Quốc tự do và đảng Chính nghĩa), và cả từ những cử tri ủng hộ ông Ahn Hee-jung và ông Lee Jae-myung của đảng đối lập Dân chủ đồng hành.

Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Hong Jun-pyo của đảng Hàn Quốc tự do và ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min đang cạnh tranh quyết liệt nhằm trở thành ứng cử viên duy nhất của phe bảo thủ. Ông Hong lập luận rằng ông sẽ nhiều khả năng giành chiến thắng nếu trở thành ứng cử viên Tổng thống duy nhất đại diện cho phe bảo thủ, cạnh tranh với ba ứng cử viên khác là ông Moon Jae-in, Ahn Cheol-soo và bà Sim Sang-jung. Để thực hiện mục tiêu trên, ông Hong đã lập ra Ủy ban trù bị bầu cử địa phương tại khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trước tiên, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri ở những địa phương này. Khu vực này vốn là thánh địa của cựu Tổng thống Park Geun-hye và đảng bảo thủ Hàn Quốc tự do. Trong khi đó, ứng cử viên Yoo Seung-min khẳng định ông sẽ có thể giành chiến thắng trước hai ứng cử viên dẫn đầu là ông Moon Jae-in và ông Ahn Cheol-soo nếu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra như một cuộc chạy đua giữa ba bên. Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung hiện đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các cử tri tiến bộ, cấp tiến.

Tình hình và dự đoán
Ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in đang vững vàng vị trí đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, đứng thứ hai là ông Ahn Cheol-soo với tỷ lệ ủng hộ ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Các ứng cử viên khác cũng đang nỗ lực tìm giải pháp để tạo ra một bước đột phá, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri còn khá thấp. Trong khi đó, dư luận đang hướng sự chú ý tới cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ đồng hành Kim Jong-in, người chủ trương tạo ra một thế lực chính trị thứ ba, nằm ngoài phe đối lập và bảo thủ, xúc tiến sửa đổi Hiến pháp và thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp, một Chính phủ đoàn kết. Hiện ông này đang hợp sức cùng cựu Thủ tướng Chung Un-chan. Nếu ông Kim tạo ra được một liên minh phản đối ứng cử viên Moon Jae-in thì điều này sẽ khiến ông Moon gặp khó khăn trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống. Tuy nhiên, ứng cử viên Ahn Cheol-soo đang tỏ ra không ủng hộ phương án thành lập một liên minh phản đối ông Moon. Trong khi đó, nội bộ phe bảo thủ đang diễn ra một cuộc so đấu quyết liệt giữa ông Hong Jun-pyo và ông Yoo Seung-min. Hai ứng cử viên này khó có khả năng hợp nhất nên việc hình thành một liên minh phản đối ông Moon Jae-in sẽ rất ít khả năng thành công.

Tin mới nhất