Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Ứng cử viên Tổng thống Ahn Cheol-soo vượt qua ứng cử viên Moon Jae-in về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-04-10
Ứng cử viên Tổng thống Ahn Cheol-soo vượt qua ứng cử viên Moon Jae-in về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

Ứng cử viên Ahn Cheol-soo vươn lên đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri
Chỉ còn 30 ngày trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 19, ứng cử viên Tổng thống của đảng Vì nhân dân Ahn Cheol-soo đang dành chiến thắng trên toàn bộ cuộc đua giành chức Tổng thống. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cùng với hãng tin Yonhap, ứng cử viên đảng Vì nhân dân Ahn Cheol-soo đã vượt qua đối thủ nặng ký là ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in về tỷ lệ ủng hộ của cử tri.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến khác lại cho kết quả ngược lại. Điêu này cho thấy hai ứng cử viên Tổng thống đang có “cuộc đấu tay đôi” khá cân sức trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống.

Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Đài KBS, ứng cử viên Ahn Cheol-soo đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên đảng Vì nhân dân Ahn Cheol-soo đạt 36,8%, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in đạt 32,7%. Đứng ở vị trí thứ ba về tỷ lệ ủng hộ của cử tri thuộc về ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo, theo sau đó là ứng cử viên Sim Sang-jeong của đảng Công lý và ứng cử viên Yoo Seung-min thuộc đảng Chính Nghĩa. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên này chỉ dừng lại ở một con số.

Tình thế xoay chuyển trước cuộc bầu cử Tổng thống
Điều đáng chú ý là tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Ahn Cheol-soo đều vượt qua ứng cử viên Moon Jae-in trong tất cả các trường hợp. Trong “cuộc đấu tay đôi” giả định giữa ứng cử viên Ahn và ứng cử viên Moon, tỷ lệ cử tri trả lời ủng hộ ứng cử vên Ahn đạt 49,4%, hơn 13,2% so với tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Moon là 36,2%.

Nếu so sánh với kết quả cuộc thăm dò tương tự vào một tháng trước đây, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên Ahn tăng 17,1% , trong khi con số này lại giảm 9,5% đối với ứng cử viên Moon. Có thể nói, ứng cử viên đảng Vì nhân dân Ahn Cheol-soo đã đảo ngược tình thế hoàn toàn. Điều này được giải thích là kết quả từ sự di chuyển và tập hợp của cử tri ủng hộ sau khi hai đảng xác định ứng cử viên tranh cử Tổng thống chính thức.

Ngoài ra, ứng cử viên Ahn Cheol-soo cũng thu hút được phần lớn sự ủng hộ từ những cử tri vốn ủng hộ cho những ứng cử viên thuộc phe bảo thủ so với ứng cử viên Moon Jae-in. Điều này cũng có thể được xác định bởi khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong cuộc đối đầu giữa bốn bên lớn hơn so với cuộc đối đầu giữa hai bên.

Ngay cả trong cuộc đấu giữa bốn bên nếu giả đinh rằng đảng Hàn Quốc tự do liên minh với đảng Chính nghĩa và đề ra ứng cử viên Hong Jun-pyo, thì ứng cử viên Ahn Cheol-soo vẫn đứng đầu với 37,1% tỷ lệ cử tri ủng hộ, trong khi ứng cử viên Moon đứng thứ hai với 32,8%, tiếp đó là ứng cử viên Hong với 9,4% và ứng cử viên Sim với 2,9%. Trường hợp ứng cử viên Yoo Seung-min đảng Chính nghĩa thay thế ứng cử viên Hong Jun-pyo, thì con số chênh lệch về tỉ lệ ủng hộ của cử tri vẫn là 6,8%. Nếu đảng Vì nhân dân liên minh với đảng Chính nghĩa đề ra ứng cử viên hợp nhất Ahn Cheol-soo, thì tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Ahn vẫn đứng đầu và dẫn trước ứng cử viên Moon 6,8%.

Lợi thế của ứng cử viên Ahn Cheol-soo
Trong cuôc thăm dò dư luận lần này, nếu các ứng cử viên dần thu hẹp lại và liên minh giữa các đảng diễn ra thì ứng cử viên Ahn Cheol-soo sẽ gặp nhiều lợi thế. Nói cách khác, so với ứng cử viên Moon Jae-in, ứng cử viên Ahn Cheol-soo sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri vốn ủng hộ cho phe bảo thủ. Trong khi đó, ứng cử viên Moon Jae-in mặc dù có số cử tri ủng hộ vững chắc, nhưng tầng lớp không ủng hộ cũng đang ngày càng lớn dần. Theo đó, có thể thấy cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống trong thời gian tới sẽ diễn ra ngày càng khắc nghiệt hơn.

Tin mới nhất