Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-04-14
Buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống

Ứng cử viên Tổng thống của năm chính đảng Hàn Quốc hôm 13/4 đã có cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên do Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc và Đài truyền hình và phát thanh SBS đồng tổ chức.

Lập trường của các ứng cử viên về vấn đề an ninh
Đa số các ứng cử viên Tổng thống có chung quan điểm cần sớm ngăn ngừa khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên, nhưng đều chưa thể đưa ra những lập luận cụ thể.
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in và ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo, hai đối thủ được coi là nặng ký và cân sức nhất hiện nay, có chung quan điểm yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn sử dụng vũ lực, đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuyết phục Bắc Triều Tiên. Những ứng cử viên theo khuynh hướng bảo thủ như ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min và ứng cử viên của đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo cũng thể hiện thái độ phản đối việc Washington tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng, nhưng lại đưa ra những đối sách khác biệt. Ông Hong Jun-pyo ủng hộ tiến hành tác chiến nhằm thống nhất bán đảo Hàn Quốc ngay khi Mỹ tấn công miền Bắc. Trong khi đó, ông Yoo Seung-min cho rằng Hàn Quốc và Mỹ cần thảo luận và thực hiện các công tác chuẩn bị đầy đủ về quân sự trước khi tiến hành tấn công phủ đầu. Trái lại, ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung nêu quan điểm phản đối các hành vi quân sự trong bất cứ trường hợp nào. Những quan điểm này của các ứng cử viên đều bị chỉ trích chỉ mang tính sơ bộ, thiếu cụ thể, và không thể hiện được sự quan sát, đánh giá sâu sắc của các ứng viên Tổng thống về tình hình an ninh nóng bỏng trên bán đảo Hàn Quốc hiện nay.

Tranh luận xoay quanh THADD
Về vấn đề triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THADD) của Mỹ tại Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đề xuất dành quyền quyết định triển khai THADD cho Chính phủ mới, đồng thời chỉ trích ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo đã thay đổi lập trường từ phản đối sang tán thành triển khai THADD. Đáp lại, ông Ahn lập luận sự thay đổi lập trường nói trên là do những thay đổi về tình hình chính trị trong nước, sự trả đũa của Trung Quốc và những khiêu khích nghiêm trọng từ phía Bắc Triều Tiên. Hai ứng cử viên Hong Jun-pyo và Yoo Seung-min vẫn giữ nguyên lập trường tán thành triển khai THADD, trong khi ứng cử viên Sim Sang-jung một mực kiên quyết giữ nguyên quan điểm phản đối.

Tranh luận về vấn đề kinh tế
Về các chính sách liên quan đến kinh tế, tất cả các ứng cử viên đều nhất trí về tầm quan trọng của các biện pháp tạo việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại và phát triển. Ông Moon Jae-in nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của khối nhà nước trong nỗ lực tạo thêm việc làm. Trong khi đó, ông Ahn Cheol-soo lại khẳng định vai trò thiết yếu của những doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nhiệm vụ này. Ông Hong Jun-pyo đề xuất xóa bỏ công đoàn lao động đại diện cho những yêu cầu quá đáng của tầng lớp lao động có thế lực trong doanh nghiệp. Ứng cử viên Yoo Seung-min đưa ra lập trường tập trung đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, trong khi ứng cử viên Sim Sang-jung đưa ra kế hoạch áp dụng mức tiền lương đồng hạng cho mọi đối tượng lao động, nâng mức tiền lương tối thiếu lên 10.000 won/giờ.

Năm cuộc tranh luận trên truyền hình khác dự kiến sẽ được tổ chức trước cuộc bầu cử Tổng thống 9/5.

Tin mới nhất