Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hàn Quốc chính thức bắt đầu

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-04-17
Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hàn Quốc chính thức bắt đầu

Khởi động cuộc vận động bầu cử
Cuộc vận động bầu cử giành chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc lần thứ XIX đã chính thức được bắt đầu vào 0 giờ ngày 17/4. Thời gian vận động bầu cử sẽ diễn ra trong 22 ngày, và kết thúc vào ngày 8/5, một ngày trước ngày bầu cử 9/5. Các ứng cử viên Tổng thống đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch tranh cử để giành lấy sự ủng hộ của cử tri. Trong thời gian này, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ tiến hành ba buổi tranh luận trên truyền hình cho các ứng cử viên Tổng thống. Cuộc tranh luận trên truyền hình về nội dung chính trị sẽ được tổ chức vào ngày 23/4. Buổi thảo luận tiếp theo về vấn đề kinh tế sẽ diễn ra vào ngày 28/4. Buổi tranh luận cuối cùng về vấn đề xã hội và dân sinh sẽ được tổ chức vào ngày 2/5. Trong ngày bầu cử 9/5, các chính đảng vẫn có thể tiến hành vận động tranh cử qua mạng internet trực tuyến, thư điện tử hoặc tin nhắn di động.

Cuộc đua giữa các ứng cử viên
Cuộc bầu cử Tổng thống lần này có đến 15 ứng cử viên tham gia tranh cử, là cuộc bầu cử Tổng thống có số lượng ứng cử viên tranh cử đông nhất trong lịch sử chính trị Hàn Quốc. Số thứ tự của các ứng cử viên sẽ do chính đảng đề cử tương ứng với số ghế tại Quốc hội của chính đảng đó. Ứng cử viên của các chính đảng không có ghế tại Quốc hội sẽ được xếp thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Hàn. Các ứng cử viên độc lập sẽ được xếp cuối cùng trong danh sách tranh cử. Theo đó, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in có số thứ tự 1, ứng cử viên thuộc đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo mang số 2, số 3 thuộc về ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Đảng vì Nhân dân, số 4 thuộc về ứng cử viên Yoo Seung-min của đảng Chính nghĩa, và số 5 thuộc về ứng cử viên Sim Sang-jung của đảng Công lý.

Cuộc đối đầu giữa ông Moon Jae-in và ông Ahn Cheol-soo
Có thể nói, tình hình tranh cử Tổng thống hiện nay là một cuộc rượt đuổi sít sao giữa ứng cử viên Moon Jae-in và ứng cử viên Ahn Cheol-soo. Theo kết quả của hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến, ông Moon đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, nhưng khoảng cách chênh lệch so với ứng cử viên Ahn Cheol-soo không phải là đáng kể. Ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ đồng hành đã sớm chiếm thế thượng phong với tỷ lệ ủng hộ của cử tri vượt mốc 30%, nhưng tỷ lệ này hiện đang bị chững lại. Trong khi đó, sau khi chính thức được bầu chọn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng vì Nhân dân, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Ahn Cheol-soo đã tăng lên nhanh chóng từ mức 10% trước đó. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo được cho là đã thu hút thành công sự ủng hộ của những cử tri theo xu hướng bảo thủ, phản đối ứng cử viên Moon Jae-in.

Chiến lược của các ứng cử viên
Phía ứng cử viên Moon Jae-in nhận định xu hướng gia tăng tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên Ahn Cheol-soo gần đây đã tạm ngưng lại. Để bứt phá trong cuộc đua với ứng cử viên Ahn, ông Moon Jae-in sẽ đề ra cam kết tranh cử khác biệt, đồng thời lập chiến lược tấn công đối thủ Ahn Cheol-soo bằng cách kiểm tra tư cách đạo đức và khả năng lãnh đạo của ông này. Trong khi đó, phía ứng cử viên Ahn Cheol-soo dự kiến sẽ lợi dụng triệt để xu hướng phản đối ông Moon, khẳng định ông Ahn Cheol-soo là ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại ứng cử viên Moon. Đặc biệt, ông Ahn sẽ tập trung tìm kiếm sự ủng hộ của tầng lớp người dân thủ đô trong độ tuổi từ 20 đến 40.
Trong khi đó, phe bảo thủ vẫn chưa nắm bắt được cơ hội để có thể xoay chuyển tình thế. Ứng cử viên thuộc đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo từng có lúc đạt được tỷ lệ ủng hộ của cử tri trên 10%, song tỷ lệ này đã rớt xuống mức từ 7% đến 8%. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên Yoo Seung-min của đảng Chính nghĩa chỉ ở mức 2% đến 3%. Ứng cử viên của hai đảng này đều đang có chiến lược lôi kéo lại sự ủng hộ của tầng lớp cử tri mang tư tưởng bảo thủ hiện đang nghiêng về phía ứng cử viên Ahn Cheol-soo. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên thuộc đảng Công lý Sim Sang-jung cũng chỉ dừng ở mức 3%, và bà này hiện đang có chiến lược tập trung kêu gọi sự ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Tin mới nhất