Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Buổi tranh luận trên kênh truyền hình KBS của các ứng viên Tổng thống

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-04-20
Buổi tranh luận trên kênh truyền hình KBS của các ứng viên Tổng thống

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) hôm 19/4 đã tổ chức một buổi tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống của năm đảng. Đây là buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên của năm ứng cử viên kể từ khi thời gian vận động tranh cử chính thức bắt đầu. Trong vòng 120 phút đồng hồ, năm ứng cử viên đã tranh luận quyết liệt về các vấn đề an ninh, đồng thời đưa ra các phương án khắc phục nguy cơ kinh tế hiện nay. Buổi tọa đàm lần này đã diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác so với trước đó, được đánh giá là đưa ra được những tiêu chuẩn kiểm chứng mới với các ứng cử viên Tổng thống.

Tranh luận kiểu mới
So với buổi tọa đàm trên truyền hình đầu tiên của các ứng cử viên Tổng thống vào ngày 13/4, buổi tranh luận lần này thu hút sự quan tâm lớn của cử tri với hình thức “thảo luận đứng” hoàn toàn mới mẻ. Các ứng cử viên không ngồi mà vừa đứng vừa tranh luận. Bên cạnh đó, người tham gia chỉ được mang theo giấy và bút, không được sử dụng tài liệu hoặc văn bản chuẩn bị sẵn. Mỗi ứng cử viên được phát biểu ý kiến tự do theo phương thức “hỏi đáp” trong vòng chín phút. Câu hỏi chung với các ứng cử viên được niêm phong trong phong bì, và người dẫn chương trình cũng không được biết về câu hỏi cho tới khi mở phong bì. Cách thức tiến hành như vậy được cho là đã giúp đánh giá đúng về quan điểm và khả năng ứng biến của các ứng cử viên. Qua những màn tranh luận kịch liệt giữa các ứng cử viên, cử tri có thể kiểm chứng về chính sách, cam kết tranh cử của ứng cử viên đó một cách khách quan, cụ thể, và nghiêm khắc hơn.

Nội dung tranh luận chính
Một điểm dễ thấy tại buổi thảo luận lần này là việc ba ứng cử viên Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ thấp quay sang công kích hai ứng cử viên nặng ký nhất. Ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in và ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo hiện đang đứng thứ nhất và thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Ứng cử viên Tổng thống đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo, ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min và ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung đều tập trung tấn công ông Moon Jae-in.

Chủ đề nóng bỏng nhất tại cuộc tranh luận lần này là vấn đề an ninh. Tất cả các ứng cử viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp của Mỹ và Trung Quốc trong giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các ứng cử viên lại bất đồng về vấn đề triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Ông Ahn Cheol-soo bị các ứng cử viên khác chỉ trích do chuyển từ lập trường phản đối sang ủng hộ triển khai THAAD. Trong khi đó, ứng cử viên Moon Jae-in bị công kích về “sự mơ hồ chiến lược” của ông này khi không đưa ra lập trường rõ ràng về THAAD. Các ứng cử viên cũng tranh luận về phương án huy động vốn cho các đối sách về phúc lợi và việc làm. Một trọng tâm tranh cãi tại buổi tọa đàm là vấn đề tăng thuế, phương án đảm bảo đánh thuế công bằng. Một số vấn đề về cải tiến các bậc học và việc cân đối lại chức năng, vai trò của Bộ Giáo dục cũng đã được các ứng cử viên thảo luận sôi nổi.

Các ứng cử viên sẽ tiếp tục tham gia một buổi tranh luận khác trên truyền hình vào ngày 21/4 tới đây, bên cạnh ba buổi thảo luận chính thức do Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tổ chức vào ngày 23/4, 28/4 và 2/5, dự kiến cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Tin mới nhất