Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Các ứng cử viên Tổng thống tranh luận trên truyền hình

Tin nổi bật trong tuần2017-04-23
Các ứng cử viên Tổng thống tranh luận trên truyền hình

Các ứng cử viên Tổng thống của năm đảng hôm 19/4 đã có 120 phút tranh luận căng thẳng trong một buổi thảo luận trên truyền hình do Đài phát thanh và truyền hình KBS tổ chức. Đây là buổi tranh luận trên truyền hình lần thứ hai giữa các ứng cử viên Tổng thống, và là buổi đầu tiên kể từ khi thời gian vận động tranh cử chính thức bắt đầu.

Tranh luận về vấn đề an ninh
Hai ứng cử viên đứng thứ nhất và thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri là ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in và ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo đã trở thành đối tượng bị công kích chủ yếu trong buổi tranh luận cùng ngày, đặc biệt là ông Moon Jae-in. Trong câu hỏi chung đầu tiên về “đòn bẩy ngoại giao” giúp giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, các ứng cử viên đã thể hiện những quan điểm khác nhau, nhưng đều nhất trí về nguyên tắc tăng cường hợp tác với Mỹ và Trung Quốc, gia tăng sức ép với Bắc Triều Tiên. Trong phần thảo luận tự do, các ứng cử viên đã tiếp tục tranh luận quyết liệt về quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng. Ứng cử viên Hong Jun-pyo và Yoo Seung-min tập trung chất vấn ông Moon Jae-in về nghi ngờ ông này khi còn giữ chức Chánh văn phòng Phủ Tổng thống đã từng hỏi ý kiến Bắc Triều Tiên trước khi Liên hợp quốc bỏ phiếu biểu quyết dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên. Ông Ahn Cheol-soo bị ông Hong Jun-pyo chất vấn liệu ông này có kế thừa chính sách “Ánh dương” của cố Tổng thống Kim Dae-jung về hòa giải đối với miền Bắc hay không. Xoay quanh việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), ông Moon Jae-in bị các ứng cử viên khác chỉ trích về sự “mơ hồ chiến lược” của ông này khi không chịu làm rõ quan điểm của bản thân về vấn đề THAAD. Trong khi đó, ông Ahn bị chỉ trích vì đã thay đổi lập trường từ phản đối sang ủng hộ việc bố trí lá chắn tên lửa này.

Các vấn đề khác
Các ứng cử viên Tổng thống đưa ra nhiều đề xuất khác nhau về phương án đảm bảo tính công bằng trong nghĩa vụ đóng thuế. Ông Moon Jae-in tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối với người giàu, trong khi ông Ahn Cheol-soo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt tình hình thu nhập một cách chính xác và đẩy mạnh áp dụng thang lũy kế khi đánh thuế. Ông Hong Jun-pyo đưa ra đề xuất giảm thuế doanh nghiệp, trong khi ông Yoo chỉ trích các ứng cử viên Tổng thống chưa đề cập cụ thể về việc huy động tài chính cho các cam kết phúc lợi của mình, chất vấn về khả năng tăng thuế. Trong khi đó, ứng cử viên Sim Sang-jung nhấn mạnh về tính công bằng trong đóng thuế và loại bỏ các hành vi phi pháp như trốn thuế. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng bày tỏ quan điểm phản đối đề xuất sửa đổi hệ thống bậc học và điều chỉnh chức năng Bộ Giáo dục của ứng cử viên Ahn Cheol-soo, cho rằng cần phải tăng cường chức năng của Bộ Giáo dục thay vì xóa sổ cơ quan này.

Ý nghĩa và triển vọng
Buổi tranh luận lần này được thực hiện theo hình thức mới với các ứng cử viên đứng khi tranh luận và chỉ được mang theo giấy bút, thay vì bất kỳ tài liệu chuẩn bị sẵn nào khác. Mỗi người chỉ có chín phút để phát biểu ý kiến tự do về các lĩnh vực. Câu hỏi chung đặt ra với các ứng cử viên được niêm phong, và người dẫn chương trình cũng không được biết trước câu hỏi. Cách thức tiến hành buổi thảo luận, cộng với sự tương tác hỏi đáp giữa các ứng cử viên, giúp cử tri có thể đánh giá đúng về quan điểm và năng lực ứng biến của các ứng cử viên, nắm bắt một cách chính xác về chính sách và năng lực của ứng cử viên đó. Năm ứng cử viên Tổng thống sẽ tham gia tiếp một buổi tọa đàm khác trên truyền hình do đài truyền hình cáp JTBC tổ chức vào hôm 21/4. Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cũng sẽ tổ chức ba buổi tọa đàm chính thức cho các ứng viên vào ngày 23/4, 28/4 và 2/5. Các các buổi tranh luận trên truyền hình của các ứng cử viên dự kiến sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới lá phiếu của cử tri.

Tin mới nhất