Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống thứ XIX

Tin nổi bật trong tuần2017-04-23
Bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống thứ XIX

Các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Hàn Quốc thứ XIX đã chính thức bắt đầu từ lúc 0 giờ sáng ngày 17/4 và sẽ kéo dài trong vòng 22 ngày, cho tới hết ngày 8/5, một ngày trước ngày bầu cử Tổng thống. Tổng cộng 15 người đã đăng ký trở thành ứng cử viên Tổng thống, xác lập số ứng cử viên đăng ký tranh cử Tổng thống nhiều nhất từ trước tới nay. Hai ứng cử viên nặng ký nhất hiện nay là ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in và ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo. Các ứng cử viên phe bảo thủ đang nỗ lực rượt đuổi hai đối thủ dẫn đầu này.

Bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử
Cuộc bầu cử Tổng thống lần này được tổ chức sớm do cựu Tổng thống Park Geun-hye đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội và cách chức vào hôm 10/3 vừa qua. Số thứ tự của các ứng cử viên trên lá phiếu được quyết định theo số ghế nghị sĩ của đảng tại Quốc hội. Theo đó, thứ tự số một là ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in, số hai là ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo, số ba là ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo, số bốn là ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min và số năm là ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung.

Trong thời gian vận động tranh cử, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ tiến hành ba buổi thảo luận giữa các ứng cử viên Tổng thống lần lượt vào các ngày 23/4, 28/4 và 2/5. Các buổi thảo luận này đều sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn Hàn Quốc. Cử tri tại nước ngoài sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm từ ngày 25/4 tới ngày 30/4, trong khi đợt bỏ phiếu sớm trong nước sẽ diễn ra trong hai ngày 4/5 và 5/5. Khác với trước đây, trong đợt bầu cử năm nay, các ứng cử viên Tổng thống vẫn có thể vận động tranh cử thông qua mạng internet, e-mail, tin nhắn trong ngày bầu cử chính thức 9/5.

Cục diện tranh cử và chiến lược của các ứng cử viên
Hai ứng ứng cử viên của phe đối lập là Moon Jae-in và Ahn Cheol-soo đang rượt đuổi nhau sát nút trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống. Tỷ lệ ủng hộ đối với hai ứng cử viên phe bảo thủ là ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo và ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min vẫn đang ở mức thấp. Cả hai người này đều đang nỗ lực nâng tỷ lệ ủng hộ của cử tri nhưng khó có thể theo kịp hai đối thủ lớn kia. Ông Moon Jae-in đang duy trì được tỷ lệ ủng hộ ở ngưỡng hơn 30%, được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây. Ngược lại, ứng cử viên Ahh Cheol-soo đang ngày càng gia tăng được tỷ lệ ủng hộ của cử tri nhờ quy tụ được những tầng lớp cử tri có khuynh hướng bảo thủ và cử tri phản đối ông Moon Jae-in. Trước sự “tăng tốc nhanh chóng” của ông Ahn, ứng cử viên Moon Jae-in ngay lập tức đã tăng cường các bước đi về chính sách nhằm điều chỉnh cục diện, khẳng định hình ảnh là một ứng cử viên Tổng thống có sự chuẩn bị lưỡng, vừa đẩy nhanh công tác “kiểm chứng” ứng cử viên Ahn Cheol-soo trong nội bộ đảng mình, nhằm mục tiêu giữ vững ưu thế hiện có.

Ngược lại, ông Ahn Cheol-soo đang tiếp tục chiến lược kêu gọi sự ủng hộ của những cử tri phản đối ông Moon Jae-in, nhấn mạnh bản thân mình là người duy nhất có thể đánh bại ông Moon. Đặc biệt, ông Ahn đang tập trung lấy lòng cử tri độ tuổi từ 20 tới 40 ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, “đấu trường sinh tử” có ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới. Các ứng cử viên phe bảo thủ Hong Jun-pyo, Yoo Seung-min vẫn chưa tìm ra được bước đột phá nào để gia tăng sự ủng hộ của cử tri, với tỷ lệ ủng hộ hiện chỉ dừng ở ngưỡng 2% tới 3%. Hai người này đang dốc toàn lực để kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri có khuynh hướng bảo thủ đang nhất thời quay sang ủng hộ cho ứng cử viên Ahh Cheol-soo. Cả hai đều khẳng định bản thân sẽ có cơ hội giành chiến thắng nếu trở thành ứng cử viên duy nhất đại diện cho phe bảo thủ, hình thành được thế cạnh tranh “ba bên” với ông Ahn và ông Moon.

Triển vọng
Trong cuộc bầu cử tới đây, phe bảo thủ đang bị “thất thế” sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, và được nhận định là khó có thể đảo ngược được tình thế trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống lần này. Trong trường hợp không xuất hiện một yếu tố nào mang tính đột phá thì cục diện tranh cử hiện nay sẽ vẫn tiếp tục là cuộc đối đầu chủ yếu giữa ông Moon Jae-in và ông Ahn Cheol-soo. Trong thời gian tới, không thể loại trừ khả năng các ứng cử viên phe bảo thủ sẽ hợp nhất để chọn ra một ứng cử viên duy nhất, biến cuộc đua giành chức Tổng thống là cuộc đấu giữa ba bên. Mặt khác, đợt bầu cử tới đây cũng có thể trở thành cuộc đấu giữa một bên là ông Moon Jae-in và một bên là liên minh những người phản đối ông Moon.

Tin mới nhất