Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Tỷ lệ cử tri Hàn ở nước ngoài bỏ phiếu bầu Tổng thống cao kỷ lục

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-05-02
Tỷ lệ cử tri Hàn ở nước ngoài bỏ phiếu bầu Tổng thống cao kỷ lục

Tỷ lệ cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu đạt 75,3%
Đợt bỏ phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 19 dành cho cử tri sinh sống tại nước ngoài đã được tiến hành từ hôm 25/4 đến 30/4 tại 204 điểm bỏ phiếu ở 116 quốc gia trên thế giới. Số cử tri Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài đăng ký tham gia bầu cử Tổng thống lần này lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử với 294.633 người. Trong số này, số cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu là 221.981 người, cũng là một con số cao kỷ lục trong lịch sử, gấp hai lần số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử trong đợt bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 18, khi lần đầu tiên các hoạt động bầu cử Tổng thống được tổ chức ở nước ngoài vào năm 2012 với 158.225 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử lần này cũng lập kỷ lục cao nhất với 75,3%.

Như vậy, khoảng hơn 11% cử tri người Hàn sinh sống tại nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu trên tổng số 1,97 triệu người Hàn đang sinh sống ở nước ngoài.

Tỷ lệ cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu theo từng khu vực
Tính theo từng quốc gia, số cử tri sinh sống tại Mỹ tham gia bầu cử là cao nhất, đạt 48.487 người, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 71,1%. Theo sau đó là Trung Quốc với 35.000 cử tri tham gia bầu cử, đạt 80,5% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Số cử tri tham gia bỏ phiếu tại Nhật là 21.000 người, đạt 56,3% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, nơi có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đông nhất là Bắc Kinh, với 82% số cử tri đi bầu, và thành phố Sydney (Úc) với 84,2% số cử tri tham gia bỏ phiếu.

Kết quả này có được là nhờ nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia bầu cử và trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử cho các cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này. Theo đó, các cử tri ở nước ngoài đã có thể đăng ký tham gia bầu cử Tổng thống thông qua mạng trực tuyến hay tại các điểm bỏ phiếu mới được bổ sung, hoặc được áp dụng chế độ danh sách cử tri vĩnh cửu, cho phép những cử tri đã từng đăng ký tham gia bỏ phiếu bầu cử trong đợt trước không phải đăng ký tham gia bầu cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

Đưa lá phiếu của cử tri ở nước ngoài về Hàn Quốc trước ngày 6/5
Những lá phiếu của các cử tri ở nước ngoài sẽ được niêm phong và đưa về Hàn Quốc trước ngày 6/5. Những lá phiếu này sẽ được bàn giao cho Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngay tại sân bay quốc tế Incheon. Quá trình này sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến của các giám sát viên thuộc các nhóm nghị sĩ quốc hội do các chính đảng tiến cử. Những lá phiếu này sau đó sẽ được gửi theo đường bưu điện đến các ủy ban quản lý bầu cử thuộc các quận, huyện, thành phố, và sẽ được mở cùng với các phiếu của cử tri trong nước vào ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống chính thức 9/5.

Đợt bầu cử dành cho cho cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài được bắt đầu thực hiện kể từ cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Khóa XIX vào năm 2012. Đối tượng cử tri có thể tham gia bầu cử là những người dân mang quốc tịch Hàn Quốc trên 19 tuổi đang sinh sống tại nước ngoài. Trong đợt bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội khóa XIX năm 2012, 56.000 cử tri ở nước ngoài đã đi bầu, và trong đợt bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội khóa XX vào năm 2016, 63.000 cử tri ở nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. Đợt bỏ phiếu bầu cử Tổng thống lần thứ 18 ở nước ngoài trong năm 2012 đã có 222.000 người đăng ký tham gia bầu cử, với 148.000 cử tri tham gia bỏ phiếu trên thực tế, đạt tỷ lệ 71,1%.

Cùng với đợt bầu cử dành cho các cử tri ở nước ngoài, đợt bầu cử dành cho các cử tri là thuyền viên đang hoạt động trên biển sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 4/5, và đợt bầu cử sớm dành cho các cử tri không thể đi bầu trong ngày bầu cử chính thức cũng sẽ được tiến hành trong hai ngày 4/5 và 5/5.

Tin mới nhất