Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Tân Tổng thống cải tổ cơ cấu Phủ Tổng thống

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-05-12
Tân Tổng thống cải tổ cơ cấu Phủ Tổng thống

Cải tổ bộ máy hành chính Phủ Tổng thống
Chính phủ Hàn Quốc hôm 11/5 đã mở phiên họp nội các bất thường và thông qua phương án cải tổ bộ máy tổ chức Phủ Tổng thống theo hướng tập trung chức năng vào các nhiệm vụ chính sách. Theo đó, Văn phòng Chính sách đã được mở trở lại. Với mục tiêu tạo việc làm được đặt lên hàng đầu, tân Tổng thống đã chỉ định thêm vị trí Cố vấn Việc làm. Đặc biệt, xét trong bối cảnh an ninh bất ổn hiện tại, quyền hạn và vai trò của Văn phòng An ninh quốc gia đã được tăng cường đáng kể. Bộ máy của Văn phòng Phủ Tổng thống được cơ cấu lại từ ba phòng, 10 cố vấn, thành bốn phòng với tám cố vấn và hai trợ lý.

Văn phòng Chính sách
Văn phòng Chính sách vốn được thành lập dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun nhiệm kỳ năm 2003-2007, đã bị đóng cửa vào thời Tổng thống Park Geun-hye nhiệm kỳ năm 2013-2017. Ba trong tám cố vấn trực thuộc Văn phòng Chính sách là Cố vấn Việc làm, Cố vấn Kinh tế, Cố vấn Xã hội. Ngoài ra, Trợ lý Kinh tế và Trợ lý Khoa học và công nghệ cũng sẽ chịu sự quản lý của Văn phòng Chính sách. Trợ lý Kinh tế sẽ đảm trách nhiệm vụ kiểm tra và xây dựng phương hướng quản lý kinh tế vĩ mô. Trợ lý Khoa học và công nghệ phụ trách các chính sách đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tất cả các chức vụ cố vấn và trợ lý này đều tương đương cấp thứ trưởng, cho thấy quyền hạn của Văn phòng Chính sách, đặc biệt là của Chánh văn phòng Chính sách, là vô cùng to lớn. Hai vị trí Thư ký phụ trách Nhà ở và đô thị, và Thư ký phụ trách Thương mại nay đã không còn quyền lực ngang cấp cố vấn, mà thuộc sự điều hành của Chánh văn phòng chính sách.

Văn phòng Phủ Tổng thống
Người đứng đầu Văn phòng Phủ Tổng thống là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống. Văn phòng này phụ trách năm vị trí cố vấn là Cố vấn về các vấn đề Nhà nước và chính trị, Cố vấn về các vấn đề dân sinh, Cố vấn Cải cách xã hội, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân (tên mới của Cố vấn Quảng bá và tuyên truyền) và Cố vấn Nhân sự. Cố vấn Cải cách xã hội là vị trí hỗ trợ cho công việc điều hành quốc gia theo phương châm cải cách và hội nhập của tân Tổng thống.

Tăng cường vai trò Văn phòng An ninh quốc gia
Tuy vẫn duy trì bộ máy tổ chức cơ bản, chức năng của Văn phòng An ninh quốc gia nay đã được mở rộng. Vị trí Cố vấn An ninh ngoại giao vốn thuộc Văn phòng Phủ Tổng thống được xóa bỏ, và chức năng, nhiệm vụ của vị trí này được chuyển giao cho Văn phòng An ninh quốc gia. Như vậy, các chức năng ngoại giao, quốc phòng, và thống nhất đất nước, vốn thuộc sự quản lý của Văn phòng Phủ Tổng thống, nay được chuyển giao và hợp nhất vào Văn phòng An ninh quốc gia. Theo đó Chánh văn phòng An ninh quốc gia sẽ quản lý chung các vấn đề an ninh như quan hệ liên Triều, ngoại giao, chiến lược quốc phòng. Trung tâm Quản lý khủng hoảng dưới sự điều hành của Phó Chánh văn phòng An ninh quốc gia cũng sẽ được nâng cấp, đổi tên thành Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia trực tiếp dưới quyền Chánh văn phòng An ninh quốc gia, nhằm đối phó kịp thời với mọi nguy cơ, rủi ro và khủng hoảng của quốc gia.

Tin mới nhất